Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Van Gaal lộ chuyện động trời: Từ chối Hazard & Bruyne, báo hại MU

Telegraph cho hay HLV Van Gaal vừa ngang nhiên chia sẻ “âm mưu” của mình nhằm trả đũa MU.

HLV Van Gaal không thực sự thành công khi dẫn dắt MU. Trong vòng 2 mùa giải, chiến lược gia người Hà Lan chỉ mang về duy nhất chiếc Cúp FA. Thêm vào đó còn khiến “Quỷ đỏ” không thể tham dự Champions League mùa giải 2016/17.

Van Gaal lộ chuyện động trời: Từ chối Hazard & Bruyne, báo hại MU
Van Gaal phải trả giá vì âm mưu trả đũa MU

Chưa hết, thành tích dẫn dắt MU cũng kém cỏi nhất so với chính sự nghiệp của Van Gaal. Sau 103 trận, “Tulip thép” chỉ thắng 54 trận (thua 24), đạt tỷ lệ 52%. Bởi vậy, ban lãnh đạo MU đã quyết định sa thải Van Gaal trước kỳ hạn để mời Jose Mourinho về Old Trafford.

Sau khi nhận quyết định này, Van Gaal thực sự sốc và rất không hài lòng với cách đối xử từ phía giới chủ Mỹ. “Tulip thép” liên tục đăng đàn nói xấu đội bóng cũ cũng như chê bai cách huấn luyện của người kế nhiệm.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây Van Gaal còn đích thân tiết lộ tình tiết để chứng minh mối thâm thù với MU. Trong điều khoản ràng buộc giữa các bên, MU cam kết bồi thường hợp đồng nếu sa thải Van Gaal. Khoản tiền này chiến lược gia người Hà Lan chỉ được nhận nếu thất nghiệp kể từ thời điểm rời Old Trafford đến hết hợp đồng thời hạn 3 năm ký từ tháng 5 năm 2014.

Để buộc MU phải bồi thường, Van Gaal đã từ chối lời mời dẫn dắt đội tuyển Bỉ năm 2016. Thời điểm đó, “Quỷ đỏ” đang chuẩn bị cho kế hoạch hướng đến vòng chung kết World Cup 2018. Với rất nhiều cầu thủ giỏi như De Bruyne, Hazard, Lukaku, Vertonghen, Bỉ được đánh giá rất có tiềm năng.

Thế nhưng Van Gaal cho hay đã không nhận lời: “Sẽ rất tuyệt nếu như tôi được dẫn dắt đội tuyển Bỉ. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Vì quá thù ghét MU nên tôi đã có quyết định sai lầm. Tôi bị bản năng chi phối nên không có được sự sáng suốt. Đáng ra tôi sẽ được dự World Cup 2018”, Van Gaal tiếc nuối.

“Tôi không tha thứ cho hành động của mình. Tôi không muốn nhận khoản tiền bồi thường, tôi chỉ muốn MU phải trả giá và tôi là người thắng kiện. Tôi thực sự rất nhớ bóng đá nhưng không còn nhiều lựa chọn. Tôi phải chấp nhận lựa chọn sai lầm của mình”, HLV người Hà Lan chia sẻ.

Theo Huyền Anh (Khampha.vn)