Thể thao

Van Gaal khẳng định bị người cũ của M.U hãm hại

HLV Louis van Gaal khẳng định, cựu cầu thủ của Manchester United (M.U) là nguồn cơn cho những chỉ trích mà người hâm mộ đang nhắm vào ông. Nếu ông thầy người Hà Lan bị sa thải thì Paul Scholes phải chịu trách nhiệm trong việc này.

HLV Louis van Gaal khẳng định, cựu cầu thủ của Manchester United (M.U) là nguồn cơn cho những chỉ trích mà người hâm mộ đang nhắm vào ông. Nếu ông thầy người Hà Lan bị sa thải thì Paul Scholes phải chịu trách nhiệm trong việc này.

Van Gaal không ngại chỉ mặt đặt tên người cũ của M.U

Nhà cầm quân 64 tuổi đã không ngại chỉ mặt đặt tên trong phát biểu mới nhất. Theo đó, Van Gaal cho rằng, Paul Scholes đã không ngừng hại ông trong suốt thời gian vừa qua khi luôn chỉa mũi dùi vào chiến lược gia người Hà Lan.

Van Gaal còn khẳng định, cựu cầu thủ này phải chịu trách nhiệm lớn nếu ông bị sa thải khỏi Old Trafford trong mùa hè tới. HLV người Hà Lan cho rằng, Paul Scholes luôn dành cho ông những lời lẽ khắc nghiệt nhất trên truyền hình, đài phát thanh và các phương tiện truyền thông khác. Điều đó càng khiến người hâm mộ căm ghét Van Gaal và muốn ông rời khỏi Old Trafford.

Trên thực tế, Paul Scholes, người từng giành 11 danh hiệu Premier League và Champions League dưới thời Sir Alex Ferguson là một trong những người chỉ trích Van Gaal nhiều nhất trên truyền hình. Trong trận M.U thua Southampton vào tháng 1, người cũ của M.U đã kêu gọi Jose Mourinho thay thế Van Gaal khi cho rằng “Quỷ đỏ” dưới tay chiến lược gia người Hà Lan đang thi đấu “thảm họa”, “hỗn loạn”.

Van Gaal khẳng định bị người cũ của M.U hãm hại - ảnh 2
Paul Scholes là người thường xuyên chỉ trích gay gắt Van Gaal

Tương lai của Van Gaal còn đang được để mở khi ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” vẫn không lên tiếng về vấn đề này. Riêng ông thầy người Hà Lan vẫn tỏ ra lạc quan hơn bao giờ hết về việc sẽ không bị M.U thanh lý sớm hợp đồng.

“Dù tôi bị các phương tiện truyền thông tấn công, một vài người vẫn đang cố hãm hại tôi nhưng tôi vẫn ở đây và chiến đấu. Tôi tin vào bản thân mình, tôi tin Manchester United, tôi tin các cầu thủ của mình. Tôi hy vọng rằng, tất cả họ sẽ tin tưởng tôi như cách tôi tin họ. Khi ấy mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”, Van Gaal cho hay.

Vào 21 giờ tối nay (giờ VN), hầu hết các đội bóng sẽ bước vào vòng đấu cuối cùng ở Premier League, qua đó, những vị trí trong top 4 sẽ được lộ diện. Đây sẽ là cuộc chiến của riêng M.U và Man City. Nếu “Quỷ đỏ” giành chiến thắng trước Bournemouth và đối thủ cùng thành phố thảm bại trước Swansea thì M.U mới có cơ hội kết thúc mùa giải ở top 4. Có vậy thì chiếc ghế của HLV Louis van Gaal mới bớt lung lay.

Theo Phương Nguyên (Thanh Niên Online)