Thể thao

Vận đen không chịu buông tha cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới

Giải cơn khát bàn thắng sau vài tháng tịt ngòi nhưng Tevez lại dính chấn thương bắp chân. Chưa rõ thời điểm cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới có thể quay lại sân cỏ.

Giải cơn khát bàn thắng sau vài tháng tịt ngòi nhưng Tevez lại dính chấn thương bắp chân. Chưa rõ thời điểm cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới có thể quay lại sân cỏ.

Trong trận đấu thuộc vòng 14 Chinese Super League diễn ra chiều 24/6, đại gia Shanghai Shenhua đánh bại đội bét bảng Yanbian Funde với tỷ số 2-0.

Phút 13, ngôi sao Carlos Tevez ghi bàn phá thế cân bằng của trận đấu. Công đầu thuộc về tiền vệ Freddy Guarin. Nhận thấy hậu vệ đối thủ tiếp bóng trong thế quay lưng, Guarin lao lên rất nhanh cướp bóng tạo cơ hội cho Tevez ghi bàn. Đây là pha lập công đầu tiên của Tevez từ đầu tháng ba, đó cũng mới là bàn thứ hai của tiền đạo này ở Chinese Super League. Tỷ số trận đấu được ấn định vào phút 69 nhờ công của Cao Yunding.

Ba điểm giành được giúp Shanghai Shenhua nhảy lên vị trí thứ tám với 16 điểm sau 13 trận (4 thắng, 4 hòa và 5 thua). Chiến thắng quý giá còn giúp HLV Gus Poyet trút bớt gánh nặng trên vai. Lần đầu tiên kể từ đầu tháng năm, đội bóng đại gia của thành phố Thượng Hải được nếm vị chiến thắng.

Van den khong chiu buong tha cau thu nhan luong cao nhat the gioi hinh anh 1

Vận đen vẫn bám riết lấy Tevez. Ảnh: Getty.

Nhưng đối với ngôi sao ăn lương cao nhất thế giới (700.000 euro mỗi tuần) thì "niềm vui ngắn chẳng tày gang". Chỉ 8 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Tevez đã xin ban huấn luyện cho rời sân. Anh dính chấn thương bắp chân và chưa rõ phải nghỉ thi đấu đến bao giờ. 

HLV Gus Poyet xác nhận: "Cậu ấy cảm thấy không ổn với bắp chân sau khi ghi bàn nên đã ra tín hiệu xin rời sân. Tôi không nghĩ Tevez gặp chấn thương nghiêm trọng, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi sát sao thông tin cung cấp từ các bác sĩ".

Nói về chiến thắng vừa qua, ông Gus Poyet tỏ ra tiếc nuối: "Shanghai Shenhua có cơ hội để kết thúc trận đấu ngay từ hiệp một. Cầu thủ của tôi đáng lẽ phải ghi được ít nhất 3 bàn".

Trên bảng xếp hạng Chinese Super League, nhà đương kim vô địch Guangzhou Evergrande sau khởi đầu chưa tốt đã kịp lấy lại phong độ và thể hiện đẳng cấp của đội 6 lần liên tiếp vô địch Trung Quốc (từ 2011 đến 2016). Họ đang chiếm vị trí nhất bảng với 34 điểm sau 13 trận đấu. Đứng sau Guangzhou là Shanghai SIPG với 30 điểm.

Van den khong chiu buong tha cau thu nhan luong cao nhat the gioi hinh anh 2

Bảng xếp hạng Chinese Super League.

Theo Anh Dũng (Tri Thức Trực Tuyến)