Thể thao >> Champions League

Valverde tiết lộ lý do để Messi ngồi dự bị

HLV Ernesto Valverde của Barcelona vừa giải thích lý do tại sao ông lại để tiền đạo Lionel Messi ngồi dự bị ở trận gã khổng lồ xứ Catalan hòa Juventus 0-0 trên sân khách.

Valverde tiết lộ lý do để Messi ngồi dự bị

Ở màn so tài thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League nói trên, Messi không có tên trong đội hình xuất phát mà chỉ vào sân để đá thay cho Deulofeu sau 55 phút bóng lăn. 

Được hỏi về quyết định để Messi ngồi ngoài suốt cả hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2, HLV Valverde cho biết: "Messi đã đá chính ở rất nhiều trận, thế nên chúng tôi cho rằng lần này cậu ấy có thể vào sân trong hiệp 2".

"Chúng tôi đánh giá trận đấu với Juve có thể rất chặt chẽ trong những phút đầu. Tiếp đó thế trận mới hứa hẹn trở nên cởi mở hơn, đặc biệt là sau giờ nghỉ. Căn cứ vào nhận định ấy, sử dụng Messi từ hiệp 2 là giải pháp hợp lý dành cho Barca".

Trước thông tin HLV Valverde có bất đồng với Messi, thậm chí quyết định để siêu sao người Argentina ngồi dự bị đã được đưa ra "từ cách đây vài ngày", thuyền trưởng Barca chỉ nói ngắn gọn: "Tôi từ chối đưa ra bình luận. Đây thực ra chỉ là quyết định của riêng HLV mà thôi".

Valverde tiết lộ lý do để Messi ngồi dự bị - 1

"Hôm nay Barca tới Turin với mục tiêu giành chiến thắng và các cá nhân đều đã đá tốt. Juventus là đối thủ không hề dễ chơi. Dù vậy Barca vẫn kiểm soát thế trận trong một thời gian dài, ngoại trừ những phút cuối. Đây là giai đoạn Juve vùng lên dữ dội và Dybala đã có cơ hội ghi bàn".

"Chúng tôi không mong thủ thành Ter Stegen phải làm việc nhiều và hôm nay điều đó đã xảy ra. Tuy nhiên, ngay cả khi Barca làm chủ trận đấu trong phần lớn thời gian, Juve vẫn suýt trừng phạt chúng tôi trong những phút cuối", HLV Valverde kết luận.

Theo Quang Hòa (Bongdaplus.vn)