Thể thao >> Thể thao trong nước

V-League giai đoạn cuối mùa: Lo thể lực và chấn thương

Lịch thi đấu ở V-League và giải hạng Nhất những vòng đấu cuối khiến các CLB và ngay cả đội tuyển sẽ phải thu xếp cho phù hợp khi mật độ trận đấu diễn ra liên tục 3 ngày một trận. HLV Park Hang Seo không khỏi âu lo các học trò có thể gặp phải những vấn đề về thể lực, chấn thương trước khi được triệu tập.

V-League giai đoạn cuối mùa: Lo thể lực và chấn thương
Ảnh minh họa.

Căng mình với lịch thi đấu

VPF chính thức chốt lại lịch thi đấu 3 vòng đấu cuối của V-League. Vòng 24 V-League 2018 sẽ diễn ra vào ngày 28/9 và vòng 25 V-League 2018 sẽ bắt đầu ngày 2/10. Thời điểm hạ màn V-League 2018 vẫn sẽ là ngày 6/10 khi các đội bóng ra sân ở vòng 26 như kế hoạch ban đầu.

Theo lịch thi đấu mới, cặp đấu giữa Hà Nội và B. Bình Dương cũng như các đội khác ở V-League sẽ ra sân thi đấu vòng 24 vào ngày 28/9. Trận bán kết lượt về Cúp quốc gia - cúp Sư tử trắng, giữa Hà Nội và B. Bình Dương (dự kiến ban đầu là ngày 27/9) được điều chỉnh lùi về ngày 9/10 trên sân nhà của B.Bình Dương. Với lịch thi đấu mới này, như vậy, chỉ trong 13 ngày, hai đội Hà Nội và B.Bình Dương phải thi đấu tổng số 4 trận đấu.

Trong khi đó, lịch thi đấu các trận còn lại của Cúp quốc gia 2018 được cân nhắc kỹ khi VPF từng vấp phải phản hồi từ CLB B.Bình Dương. Chính vì vậy, VPF quyết định dời lịch thi đấu tới sau khi V-League kết thúc. Trận chung kết Cúp quốc gia 2018, VPF cũng đã điều chỉnh lùi từ ngày 10/10 sang ngày 12/10 (trận lượt đi). Lượt về thay vì ngày 14/10 đổi thành 15/10. Cũng theo lịch thi đấu này, CLB Thanh Hóa (đội đã lọt vào chung kết Cúp quốc gia) làm khách ở trận lượt đi, gặp đội thắng bán kết giữa Bình Dương và Hà Nội. Lượt về FLC Thanh Hoá được chơi trên sân nhà.

Trong khi đó ở giải hạng Nhất, theo lịch thi đấu mới mà VPF thông báo, vòng 17 giải hạng Nhất sẽ diễn ra vào ngày 29/9. Vòng 18 sẽ thi đấu vào ngày 5/10. Hai lượt trận cuối của giải hạng Nhất đều diễn ra vào khung giờ 15h00. Lịch thi đấu mới của Ban điều hành giải sắp xếp được cho là hợp lý trong bối cảnh hiện tại. Tâm điểm của vòng 17 là cuộc đua tranh chiếc vé thăng hạng giữa Viettel và Hà Nội B. Trong khi Viettel được thi đấu trên sân nhà để tiếp Bình Phước thì Hà Nội B phải làm khách trước Long An. Với khoảng cách 5 điểm được tạo ra trước Hà Nội B, Viettel đang được nhận định sẽ giành vé thăng hạng ngay sau vòng đấu thứ 17 diễn ra chiều ngày 29/9.

Đội tuyển cũng bị ảnh hưởng

Ngày mai, 27/9, HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam, bắt tay chuẩn bị cho AFF Cup. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ 11/10. Tuy nhiên, với việc thay đổi lịch thi đấu V-League và cúp quốc gia, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ khi phải cắt giảm lịch trình chuẩn bị cho AFF Cup 2018. 

HLV Park Hang Seo không thể không lo lắng trước việc các tuyển thủ như Công Phượng, Văn Đức, Văn Toàn, Đức Chinh, Văn Lâm, Thanh Trung... phải cày ải quá nhiều. Trong khi đó, nếu Bình Dương hay Hà Nội vào chơi ở trận chung kết Cup quốc gia cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân sự của ĐT Việt Nam. Cả hai đội này đang sở hữu nhiều cái tên có thể được triệu tập lên tuyển trong thời gian tới như Văn Quyết, Quang Hải, Đức Huy, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Anh Đức, Tiến Linh. 

Theo Thanh Hà (Daidoanket.vn)