Thể thao >> Thể thao quốc tế

Uzbekistan bất ngờ gạch tên 'cơn ác mộng' của U23 Việt Nam khỏi danh sách đá Asiad 2018

Quyết định này sẽ làm suy giảm phần nào sức mạnh của U23 Uzbekistan.

Sau chức vô địch giải U23 châu Á, U23 Uzbekistan được đánh giá rất cao tại Asiad 2018. Mới đây, HLV Ravshan Khaydarov đã công bố danh sách 20 cầu thủ ông sẽ mang tới Việt Nam tham dự cúp Tứ hùng (gặp Việt Nam, Oman và Palestine) trước khi đến Indonesia bắt đầu cuộc chinh phục Asiad. 

Khá giống với U23 Việt Nam, nòng cốt đội hình Uzbekistan vẫn là những nhân tố từng tỏa sáng tại Thường Châu (Trung Quốc) hồi đầu năm. Ngoài ra, HLV Ravshan Khaydarov có bổ sung một vài cầu thủ trên 23 tuổi nhằm tăng cường sức mạnh.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là việc thủ lĩnh Dostonbek Khamdamov vắng mặt. Tiền vệ 22 tuổi hiện khoác áo CLB Anzhi ở giải Ngoại hạng Nga. Mùa giải 2018/19 mới khai mạc vào cuối tuần qua và lịch thi đấu sẽ xuyên qua thời gian tổ chức Asiad.

Uzbekistan bất ngờ gạch tên 'cơn ác mộng' của U23 Việt Nam khỏi danh sách đá Asiad 2018
Dostonbek Khamdamov (áo trắng) sẽ không góp mặt tại Asiad 2018.

Do Asiad không nằm trong kế hoạch của FIFA, Anzhi không có nghĩa vụ phải nhả người. Và LĐBĐ cũng như Ủy ban Olympic Uzbekistan đành bó tay.

Khamdamov là một trong các nhân tố quan trọng trên hành trình vô địch châu Á của U23 Uzbekistan. Trong trận chung kết với U23 Việt Nam, tiền vệ này kiến tạo cả 2 bàn thắng với 2 pha đá phạt góc chính xác. Chắc chắn, HLV Ravshan Khaydarov sẽ phải đau đầu trong việc khỏa lấp vị trí mà Khamdamov để lại.

Tại Asiad 2018, U23 Uzbekistan nằm ở bảng đấu được coi là "tử thần" cùng Thái Lan, Qatar và Bangladesh.

Theo Domino (Soha/Trí Thức Trẻ)