Thể thao

Usain Bolt thi đấu nội dung cuối cùng trong sự nghiệp

Rạng sáng 13-8 (giờ VN), các CĐV sẽ có lần cuối cùng được chứng kiến “tia chớp” người Jamaica Usain Bolt thi đấu khi anh cùng các đồng đội tham gia nội dung chạy 4x100m ở Giải điền kinh vô địch thế giới tại London (Anh).

Rạng sáng 13-8 (giờ VN), các CĐV sẽ có lần cuối cùng được chứng kiến “tia chớp” người Jamaica Usain Bolt thi đấu khi anh cùng các đồng đội tham gia nội dung chạy 4x100m ở Giải điền kinh vô địch thế giới tại London (Anh).

Bolt được kỳ vọng sẽ đoạt HCV 4x100m rạng sáng 13-8. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố giải nghệ sau Giải điền kinh vô địch thế giới 2017 tại London, ở giải này Bolt (30 tuổi) chỉ đăng ký dự hai nội dung 100m sở trường và tiếp sức 4x100m. Tuần trước, Bolt đã có cuộc thi chạy 100m cuối cùng trong sự nghiệp không thành công khi chỉ đoạt HCĐ. Do đó, huyền thoại người Jamaica rất khao khát giành chiến thắng nội dung 4x100m để làm quà chia tay CĐV, đồng thời khép lại sự nghiệp lừng lẫy trong vinh quang.

Tuy nhiên, bữa tiệc chia tay của Bolt hoàn toàn có thể bị phá hỏng một lần nữa nếu anh và các đồng đội không đạt được phong độ cao nhất. Cụ thể, thành tích tốt nhất của đội chạy tiếp sức 4x100m Jamaica trong năm 2017 là 38,59 giây, chỉ xếp thứ 6 trên thế giới. Những đối thủ đáng gờm có thể tranh chấp HCV với Bolt và các đồng đội là đội chạy tiếp sức Anh và Mỹ đều có thành tích tốt hơn, lần lượt là 38,08 giây và 38,17 giây.

Khó khăn là vậy nhưng các CĐV kỳ vọng một nhà vô địch lẫy lừng như Bolt sẽ chứng tỏ sự khác biệt ở giải đấu lớn, qua đó giành chiến thắng ở cuộc thi đấu cuối cùng trong sự nghiệp.

Theo Hoài Vinh (Tuổi Trẻ)