Thể thao

"Ước gì tôi có thật nhiều Công Phượng"

Đó là chia sẻ của HLV Franck Durix, người sẽ tuyển chọn và dìu dắt những học viên đầu tiên của Học viện bóng đá NutiFood HAGL Arsenal JMG với Thanh Niên Online.

Đó là chia sẻ của HLV Franck Durix, người sẽ tuyển chọn và dìu dắt những học viên đầu tiên của Học viện bóng đá NutiFood HAGL Arsenal JMG với Thanh Niên Online.

HLV Franck Durix có mặt tại TP.HCM chuẩn bị cho buổi tuyển sinh đầu tiên của Học viện NutiFood - Ảnh: Độc Lập

 
Trong cuộc trao đổi rất cởi mở, vị HLV sinh năm 1965 tự giới thiệu với những từ về tình yêu: “Tôi có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bóng đá. Đam mê bóng đá trong tôi rất lớn, và lớn không kém là khao khát chia sẻ niềm đam mê này với tất cả mọi người và nhất là trẻ em. Tôi rất thích trẻ em.
 
Tôi chỉ vừa đến Việt Nam khoảng vài ngày trước. Còn trước đó tôi chỉ biết đất nước các bạn qua phim ảnh, phóng sự. Dẫu vậy tôi đang cảm thấy rất thân thuộc, cứ như là tôi đã ở đây, gắn bó với đất nước các bạn 10 năm rồi.
 
Bước đầu tôi đã làm việc cùng HLV Guillaume Graechen. Tôi rất ấn tượng với cơ sở vật chất của Học viện JMG ở Pleiku, rất tuyệt vời. Đó là một trong những học viện bóng đá trẻ tốt nhất mà tôi từng biết, cùng với một học viện khác cũng rất tốt tại Ai Cập. Ở đây các em có đầy đủ mọi điều kiện để phát triển nếu thường xuyên tập luyện và hướng đến tập luyện”.
 
Khi còn thi đấu, HLV Durix từng là học trò của HLV Asene Wenger khi “Giáo sư” làm việc tại Nhật Bản. Ngoài ra, ông từng được tạp chí France Football danh tiếng của Pháp đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.
 

Ông cùng HLV Graechen Guillaume đi khảo sát cơ sở vật chất cho các học viên tương lai - Ảnh: Độc Lập

 
Ông tin rằng tố chất khi còn chơi đá bóng đã ảnh hưởng rất lớn đến phong cách huấn luyện của mình: “Khi còn đá bóng tôi đá tiền vệ ở vị trí tiền vệ tấn công, một cầu thủ thuộc diện “số 10”. Tuy vậy, phong cách chơi của tôi gói gọn trong 2 yếu tố: Đơn giản và hiệu quả.
 
Đá tiền vệ, do đó tôi quan sát rất tốt, bao quát sân và có thể nhìn thấy khoảng trống để có thể chuyền tốt cho các đồng đội xung quanh.
 
Đến khi huấn luyện, tôi tóm gọn điều mình chú trọng là PSI: P (Pleasure) là niềm vui thú khi chơi bóng đá, luôn đặt lên hàng đầu; S (Simple) là đơn giản, còn I (Intelligent) là sự thông minh.
 
Vừa rồi tôi có theo dõi 2 trận đấu của U.23 Việt Nam tại SEA Games 28. HLV Guillaume chỉ vào Công Phượng và Văn Toàn nói với tôi rằng đó là học trò của anh ấy. Đó mới là lần đầu tiên tôi trực tiếp thấy họ đá bóng vì trước đó Guillaume chủ yếu gửi ảnh qua thôi.
 
Theo dõi Công Phượng thi đấu trong trận đại thắng U.23 Malaysia 5-1. Tôi ước gì sẽ tuyển được thật nhiều Công Phượng ở Học viện NutiFood.
 
Cậu ấy là cầu thủ giỏi. Nhưng phải thừa nhận rằng Công Phượng phải có tố chất sẵn trong người rồi, cộng thêm tập luyện, đào tạo tốt mới giỏi được như vậy".
 

Hai HLV người Pháp, xét ra là "đồng môn" khi cùng là người của lò JMG - Ảnh: Độc Lập

 
"Tôi biết các bạn hay bận tâm về thể hình có phần thiệt thòi hơn các cầu thủ đến từ các khu vực khác. Nhưng thực tế đó không phải là yếu tố quá quan trọng. Cái mà tôi xem trọng nhất là tài năng cộng với đam mê với bóng đá.
 
Thêm nữa, việc học viện thuộc sở hữu của một công ty dinh dưỡng như NutiFood sẽ là cơ sở để kỳ vọng các cầu thủ sẽ có thể hình tốt. Tôi rất hy vọng NutiFood có thể giúp những đứa trẻ của học viện đạt đến độ cao lý tưởng, thậm chí vượt qua giới hạn vài centimet như dự đoán trong điều kiện bình thường.
 
Tôi đang rất sẵn sàng để bắt tay vào việc ngay từ lúc này. Nếu làm việc tốt sẽ ký hợp đồng dài hạn và tôi muốn làm việc tại đây càng lâu càng tốt. Đây là một đất nước mới của tôi, tôi muốn làm tất cả để ở lại đây", HLV Franck Durix xác nhận.
 
Hình ảnh HLV Franck Durix đi khảo sát cơ sở vật chất trước ngày tuyển sinh
 
HLV Durix đi khảo sát trường năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định, đi cùng ông là HLV Guillaume Graechen
 
Mặt sân cỏ 11 người của trường Nguyễn Thị Định
 
Thầy "Giôm" và người đàn anh đồng môn của lò JMG cùng cởi giày ra kiểm tra mặt sân
 
 
 
Hai HLV người Pháp kiểm tra rất kỹ, thảo luận khá lâu về điều kiện sân bãi cho các học viên tương lai
 
HLV Durix cho rằng mặt sân hơi cứng, cần làm mềm với các lớp đệm tốt hơn.
 
Đoàn tiền trạm đang đánh giá phòng ngủ của các học viên. Phòng ốc của trường Nguyễn Thị Định còn rất mới và rộng rãi
 
Lẽ dĩ nhiên, HLV Durix không quên hỏi khá kỹ về điều kiện học văn hóa. Trường THPT Nguyễn Thị Định có quy mô khép kín, nơi các học viên sẽ được ăn ở, học hành ngay trong trường
 
Một góc xanh trong trường Nguyễn Thị Định. Học viện NutiFood là anh em nhưng hoạt động hoàn toàn độc lập với học viện HAGL của thầy "Giôm"
 
HLV Guillaume Graechen vẫn chưa lành chấn thương, chân đi khập khiễng nhưng rất nhiệt tình đi cùng HLV Durix để giúp ông hiểu rõ hơn những điều kiện đặc thù tại Việt Nam
 
Đại diện trường Nguyễn Thị Định cho biết nhà trường sẽ hỗ trợ hết mức trong khả năng để học viện NutiFood có thể dạy dỗ các học viên tốt nhất
 
Nhìn chung, HLV Durix rất hài lòng về cơ sở vật chất của trường Nguyễn Thị Định
 
Một góc sân trường tĩnh lặng. Đã vào mùa hè nên trường Nguyễn Thị Định rất yên tĩnh. Mọi thứ sẽ khác hẳn, nhộn nhịp, rộn ràng hơn vào tháng  9 này, ở mùa khai giảng
 
Đoàn tiền trạm của NutiFood đi xem phòng học của các học viên. Trên đường đi có vài lần 2 ông thầy cười rất tươi khi nhận được câu chào lễ phép của một số em học sinh còn nán lại trong trường
 
Đây là nhà thi đấu đa năng của trường Nguyễn Thị Định. Đây cũng có thể sẽ là nơi các học viên của học viện NutiFood tập thêm các bài bổ trợ
 
>> Bầu Đức không lo HLV Miura làm hỏng quân Hoàng Anh Gia Lai
>> Nếu Hoàng Anh Gia Lai xuống hạng, V-League có còn vui?
 
Theo Tiểu Bảo - Độc Lập (Thanh Niên Online)