Thể thao

UEFA dự tính tẩy chay World Cup

Các quan chức Liên đoàn bóng đá thuộc UEFA tin rằng Sepp Blatter sẽ rời ghế Chủ tịch FIFA trước thời hạn và nhận nhiều cú sốc trong thời gian tới.

Các quan chức Liên đoàn bóng đá thuộc UEFA tin rằng Sepp Blatter sẽ rời ghế Chủ tịch FIFA trước thời hạn và nhận nhiều cú sốc trong thời gian tới.

"Vụ này chưa kết thúc đâu. Một phần ba số đại biểu dự phiên họp Đại hội đồng hôm qua nói rằng họ đã chịu đựng quá đủ sự bất lực của FIFA trước vấn nạn tham nhũng. Ông ta sẽ đối mặt với một cú sốc trong thời gian tới", chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh Greg Dyke khẳng định.

"Chúng ta sẽ phải tìm kiếm hướng đi tiếp theo. Cá nhân tôi rất ngạc nhiên nếu Blatter vẫn tại vị trong vòng hai năm tới".
 

Michel Platini không còn niềm tin vào chủ tịch Blatter. Ảnh: Reuters.

 
Hướng đi mới theo lời ông Greg Dyke là những biện pháp khiến FIFA phải mạnh mẽ thay đổi. Theo lời chủ tịch UEFA Michel Platini, nếu Blatter tái đắc cử (đã xảy ra), Platini sẽ thôi giữ chức vụ trong hội đồng điều hành FIFA và phần lớn các nước châu Âu sẽ không tham dự World Cup.

"Tôi tự hào vì UEFA đã bảo vệ và ủng hộ những nỗ lực muốn thay đổi FIFA. Thay đổi, theo quan điểm của tôi, là cần thiết và quan trọng, nếu tổ chức này muốn lấy lại sự tin cậy", cựu danh thủ người Pháp cho biết. Theo BBC, các thành viên UEFA sẽ gặp nhau sau trận chung kết Champions League để bàn bạc UEFA nên làm gì để tác động đến FIFA, trong đó có khả năng tẩy chay World Cup.

"Chúng ta sẽ cho FIFA thấy 'cơ bắp' của UEFA cứng rắn đến thế nào", chủ tịch FA Ireland đe dọa.  Chủ tịch FA Mỹ Sunil Gulati thì nói: "Dù thất vọng với kết quả cuộc bầu cử, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy những thay đổi có ý nghĩa trong nội bộ FIFA".

Trước sự đe dọa của UEFA, chủ tịch Blatter không hề nao núng vì quyền lực rất lớn mà ông nắm trong tay. "Không chỉ có một nước, mà rất nhiều nước của UEFA không ủng hộ tôi làm chủ tịch. Tôi có thể tha thứ nhưng sẽ không bao giờ quên chuyện này. FIFA không thể thiếu UEFA nhưng UEFA cũng không thể tồn tại mà thiếu FIFA", ông Blatter cứng rắn tuyên bố.

Dù bị UEFA chống đối, ông Blatter nhận được nhiều ủng hộ từ các đại diện của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Nga. Các đại diện này được xem là "chịu ơn" của Blatter với những lần được đăng cai World Cup gần đây và các dự án phát triển bóng đá được FIFA đầu tư. Vì thế, vị quan chức 79 tuổi nhận đến 133 phiếu ủng hộ, trong khi Hoàng tử Ali chỉ có 73 phiếu.

Ông Blatter tuyên bố sẽ làm trong sạch FIFA và sửa chữa sai lầm khi hình ảnh tổ chức này bị hoen ố vì cáo buộc tham nhũng. Hiện có 14 quan chức cấp cao của FIFA bị Bộ Tư pháp Mỹ và FBI điều tra.
 
>> Xong bầu cử FIFA, Blatter tính chuyện lấy vợ... thứ 4
>> Blatter bị chê quá già và thủ cựu để có thể làm mới FIFA

Theo Hữu Nhơn (VnExpress.net)