Thể thao >> Thể thao quốc tế

UEFA chính thức mở cuộc điều tra nghi án tẩy thẻ của Ramos

UEFA bắt đầu điều tra về nghi án tẩy thẻ của Sergio Ramos sau khi đội trưởng của Real Madrid thừa nhận đã cố tình phạm lỗi để nhận thẻ vàng ở trận đấu với Ajax.

Tờ ESPN đưa tin, UEFA đang tiến hành thu thập các chứng cứ liên quan để điều tra về nghi án tẩy thẻ của Sergio Ramos ở trận đấu với Ajax trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Phán quyết sau cùng sẽ được đưa ra vào ngày 28/2. Trong trường hợp bị chứng minh là cố tình, Ramos có thể bị treo giò 2 trận tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Như đã biết, trung vệ đội trưởng của Real Madrid có pha phạm lỗi không cần thiết và phải nhận thẻ vàng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Champions League.

UEFA chính thức mở cuộc điều tra nghi án tẩy thẻ của Ramos

Đáng nói, đích thân hậu vệ người TBN cũng đã úp mở về khả năng cố tình nhận thẻ trong buổi họp báo sau trận. "Với kết quả này, sẽ là nói dối nếu cho rằng tôi không cố tình để nhận chiếc thẻ vàng đó. Tôi đã có ý tưởng khác lúc ấy.

Đó không phải là đánh giá thấp đối thủ hay nghĩ rằng lượt trận này đã kết thúc. Trong bóng đá, có những quyết định khó khăn, và đơn giản là tôi phải làm điều đó", Ramos nói.

Theo qui định của UEFA, bất kỳ cầu thủ nào "nhận thẻ vàng có mục đích" đều có thể phải đối mặt với án treo giò 2 trận. Trước đó, một đồng đội của Ramos là Dani Carvajal cũng từng bị UEFA treo giò 1 trận sau một sự cố tương tự mùa giải trước.

Bảo Linh (SHTT)