Thể thao >> Champions League

UEFA Champions League lượt đấu đầu tiên: Không có bất ngờ

Lượt đấu đầu tiên của UEFA Champions League 2018-2019 đã không có bất ngời nào đáng kể. Những đội bóng được đánh giá cao hơn như Barcelona, Dortmund, Atl Madrid… đều đã có trọn vẹn 3 điểm. Trận đấu được chờ đợi nhất ở loạt trận mở màn giữa Liverpool và PSG đã diễn ra kịch tính với chiến thắng dành cho đại diện nước Anh…

UEFA Champions League lượt đấu đầu tiên: Không có bất ngờ
Messi đã có một trận đấu xuất sắc

Khởi đầu trận đấu với đại diện của nước Pháp khá chậm rãi nhưng Liverpool là đội bóng chơi chủ động hơn, trong khi PSG đá rình rập. Phút 30, Robertson chuyền đẹp để Sturridge đánh đầu mở tỷ số cho đội nhà. Chỉ ít phút sau, PSG bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa từ một tình huống phạt góc.

Ngay sau đó, đại diện nước Pháp đã họ phải trả giá vì bỏ lỡ cơ hội. Phút 36, Milner không mắc bất kỳ sai lầm nào từ chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0 từ quả penalty Wijnaldum đem lại. 4 phút sau, PSG đã có bàn gỡ 1-2 do công của hậu vệ Meunier, trong một tình huống dâng lên tham gia tấn công.

UEFA Champions League lượt đấu đầu tiên: Không có bất ngờ - 1
Được tin tưởng, Sturridge (Liverpool) đã để lại dấu ấn

35 phút đầu hiệp 2 trôi qua khá nhàm chán và kịch tính trận đấu được đẩy lên cao ở những phút cuối. Đầu tiên, ngôi sao trẻ Mbappe san bằng tỷ số cho PSG sau một pha bóng sai lầm của Salah. Đến lúc trận đấu nhảy sang những phút bù giờ, khi tất cả nghĩ đến kịch bản chia điểm... thì tuyển thủ Brazil Roberto Firmino đã lên tiếng. Anh hạ gục PSG bằng pha xử lý mẫu mực trong vòng cấm địa.

Trong khi đó, tiếp đón PSV trên sân nhà Nou Camp, Barca hoàn toàn làm chủ thế trận và dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỷ số 4-0 nhờ cú hat-trick của Messi và bàn thắng của Dembele. Messi được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận, đồng thời vượt mặt đại kình địch Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ ghi nhiều hat-trick nhất tại Cúp C1 châu Âu.

Cụ thể, Messi đã có tổng cộng 8 cú hat-trick tại UEFA Champions League, nhiều hơn Ronaldo 1 hat-trick tính đến thời điểm hiện tại. Bàn thắng đầu tiên vào lưới PSV, Messi đã thực hiện một cú đá phạt hoàn hảo, vẽ lên đường cong tuyệt vời trên không trung trước khí đưa bóng găm vào góc cao khung thành đội khách. Đó là một siêu phẩm mà nhiều người hâm mộ cho rằng xem đi xem lại cả ngày cũng không chán.

Trong vòng 5 mùa giải vừa qua, Messi đã ghi được tới 25 bàn thắng cho Barca từ sút phạt. Tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, không một cầu thủ nào sánh được với Messi ở thống kê này. Tính riêng trong năm 2018, Messi đã có 8 bàn từ sút phạt - một con số kỷ lục.

Barca toàn thắng 5 trận từ đầu mùa giải 2018-2019, cá nhân Messi đóng góp 7 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Một cột mốc đáng tự hào khác mà Messi có được vào đêm qua là anh đã trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử ghi bàn ở 14 mùa giải Champions League liên tiếp. Trước Messi, chỉ Raul Gonzalez của Real Madrid làm được điều tương tự.

Theo Minh Quang (Tuổi Trẻ Thủ Đô)