Thể thao

UEFA cấm cầu thủ Xứ Wales mang con xuống sân ăn mừng

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho rằng việc đưa trẻ con xuống sân là không an toàn và ảnh hưởng tới mặt cỏ.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho rằng việc đưa trẻ con xuống sân là không an toàn và ảnh hưởng tới mặt cỏ.

 

uefa-cam-cau-thu-xu-wales-mang-con-xuong-san-an-mung

Gareth Bale ăn mừng cùng con gái sau khi giành vé vào bán kết Euro 2016. Ảnh: Reuters

Sau chiến thắng 3-1 trước Bỉ, cầu thứ Xứ Wales đưa con xuống sân ăn mừng, tạo ra hình ảnh đẹp. Tuy nhiên, UEFA đã ra lệnh cấm thầy trò HLV Cris Coleman tái diễn điều này trong trận bán kết với Bồ Đào Nha.

“Đây là giải bóng đá châu Âu, không phải bữa tiệc gia đình”, Giám đốc giải đấu của UEFA Martin Kallen cho hay. “Việc cho con xuống sân ăn mừng tạo ra hình ảnh đẹp, chúng tôi không phản đối 100% nhưng không đồng tình. Dưới sân không phải là chỗ an toàn dành cho các em bé. Chỉ những người có phận sự mới được bước vào sân”.

Ông Martin Kallen yêu cầu các nhân viên an ninh không cho em nhỏ xuống sân trong trận đấu giữa Xứ Wales và Bồ Đào Nha. Ngoài chuyện lo ngại an toàn, ban tổ chức còn cần giữ gìn mặt cỏ sân.

Trong lần đầu tiên dự vòng chung kết Euro, Xứ Wales gây bất ngờ lớn khi tiến tới bán kết. Thầy trò HLV Chris Coleman giành được sáu điểm, đứng đầu bảng F có sự hiện diện của Anh, Slovakia và Nga. Vòng 1/8, họ cùng các đồng đội đánh bại Bắc Ireland với tỷ số 1-0 và ở tứ kết lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước tuyển Bỉ, đội bóng đang xếp thứ hai trên bảng thứ bậc của FIFA.

Theo Nam Anh (VnExpress.net)