Thể thao >> Asian Cup 2019

UAE tố Qatar gian lận trong đăng ký cầu thủ lên AFC

Theo LĐBĐ UAE, hai cầu thủ của Qatar gồm Almoez Ali, tiền đạo 22 tuổi sinh ra ở Sudan và Bassam Al Rawi, hậu vệ 21 tuổi sinh ra ở Baghdad, đã vi phạm luật lệ của Fifa.

Liên đoàn bóng đá UAE  (FA) đã có đơn chính thức gửi tới Liên đoàn bóng đá châu Á kiến nghị về trường hợp của hai cầu thủ Qatar, một trong số đó có liên quan đến trận thua của UAE tại bán kết Asian Cup hôm thứ Ba vừa qua.

Đây là thông tin được đài nói tiếng Ả-rập Al-Ittihad đăng tải vào tối thứ Tư. FA cho rằng Almoez Ali, một tiền đạo 22 tuổi sinh ra ở Sudan và Bassam Al Rawi, một hậu vệ 21 tuổi sinh ra ở Baghdad, không đủ điều kiện chơi cho Qatar vì họ không sống liên tục tại quốc gia này ít nhất 5 năm kể từ 18 tuổi.

Điều 7 của luật FIFA quy định, một cầu thủ chỉ đủ điều kiện chơi cho một đội ĐTQG nếu anh ta "sống liên tục ít nhất năm năm sau khi đạt 18 tuổi trên lãnh thổ của quốc gia đó".

AFC hôm thứ Năm đã xác nhận trong một tuyên bố rằng họ đã nhận được sự phản đối từ FA liên quan đến việc đủ điều kiện của hai cầu thủ. Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành theo Quy định của AFC.

UAE tố Qatar gian lận trong đăng ký cầu thủ lên AFC
LĐBĐ UAE cho rằng Qatar đã gian lận trong việc đăng ký cầu thủ

Qatar đã đánh bại UAE 4-0 hôm thứ Ba vừa qua để ghi tên mình vào trận chung kết Asian Cup 2019 gặp Nhật Bản. Ali đá chính và thậm chí ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Qatar, trong khi Al Rawi vắng mặt do bị treo giò.

Nhưng trước đó, Al Rawi cũng đã đóng một vai trò rất lớn trong việc đưa Qatar vào bán kết khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Iraq, quốc gia nơi anh sinh ra, trong chiến thắng tại tứ kết tuần trước.

FA đã gửi đơn kháng cáo lên AFC chỉ 2 giờ sau khi trận đấu kết thúc  và có 48 tiếng để cung cấp bằng chứng.

Cả Ali và Al Rawi đều tuyên bố mẹ của họ sinh ra ở Qatar, nhưng FA tuyên bố họ có tài liệu chứng minh mẹ Al Rawi sinh ra ở Baghdad và sẽ đệ trình bằng chứng lên Ủy ban kỷ luật AFC vào thứ Năm.

Nếu bị phát hiện vi phạm Điều 7, Qatar có thể phải đối mặt với án phạt hoặc các biện pháp trừng phạt khác, bao gồm cả việc AFC trao tấm vé vào chung kết cho UAE.

Trong chiến lược phát triển của mình, Qatar đã nhập tịch một số lượng lớn cầu thủ trong những năm gần đây, bao gồm các cầu thủ sinh ra ở Ai Cập, Sudan, Yemen, Algeria, Morocco, Tanzania, Iraq và Bồ Đào Nha.

Bảo Linh (SHTT)