Thể thao >> Thể thao trong nước

U.23 Việt Nam và mục tiêu Olympic Tokyo 2020

Gái xinh với clip chế 'Người lạ ơi' cổ vũ U23 Việt Nam

U.23 Malaysia chỉ vào đến tứ kết giải U.23 châu Á năm nay và thua sít sao trước U.23 Hàn Quốc 1-2. Tuy nhiên, từ bây giờ HLV Ong Kim Swee đã tự tin đặt mục tiêu cho suất dự Olympic 2020. Vậy tại sao bóng đá Việt Nam lại không?

U.23 Việt Nam và mục tiêu Olympic Tokyo 2020
2 năm nữa, những Quảng Hải (19) hay Văn Hậu (5) sẽ là đầu tàu cho U.23 Việt Nam thế hệ kế tiếp hướng đến Olympic 2020

U.23 Việt Nam thậm chí còn thẳng tiến vào trận bán kết U.23 châu Á sau chiến thắng quá ấn tượng trước U.23 Iraq, đội từng dự Olympic 2016 sau thành quả đứng hạng 3 ở giải U.23 châu Á năm 2016.

Vì vậy, với đấu trường U.23 ở châu Á xác định 3 suất của khu vực châu Á dự kỳ Olympic 2020, các đội ở khu vực Đông Nam Á với ngọn cờ đầu từ những gì U.23 Việt Nam thể hiện đã đủ sự tự tin để thể hiện tham vọng của mình. Tại Olympic 2020, khu vực châu Á việc Nhật Bản trong tư cách nước chủ nhà đã có mặt, thì thêm 3 suất còn lại được quyết định tại giải U.23 châu Á năm 2020 nên sẽ có đến 4 đại diện.

U.23 Việt Nam và mục tiêu Olympic Tokyo 2020 - 1
Thành công của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á năm nay khiến Thái Lan sốt vó

LĐBĐ Thái Lan (FAT) mới đây đã rất sốt ruột khi chứng kiến sự thành công của U.23 Việt Nam, giữa lúc đội U.23 Thái Lan được kỳ vọng sẽ phất cao ngọn cờ bóng đá Đông Nam Á tại giải châu lục thì phải ra về sớm sau 3 trận toàn thua, thủng lưới tới 7 bàn ghi chỉ 1 bàn an ủi.

Chủ tịch FAT, ông Somyos Pumpanmuang phải lên tiếng răn đe: “Nếu bóng đá Thái Lan nhất là các tuyến trẻ không cải thiện thành tích, không cải thiện chất lượng cầu thủ, sẽ không đạt bất cứ mục tiêu nào mà cụ thể là mục tiêu giành vé dự Olympic 2020. Bóng đá Việt Nam, Malaysia đã đi đúng hướng đầu tư cho bóng đá trẻ, và họ đang gặt hái thành công vang dội”.

Lẽ dĩ nhiên, với tiềm lực bóng đá Thái Lan, FAT từ giờ phải tìm mọi cách cải thiện để chứng tỏ vị thế của mình và hướng đến mục tiêu lấy vé dự Olympic 2020. Trong năm sau (2019) vòng loại giải U.23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh, nhưng từ giờ Thái Lan và Malaysia đã chuẩn bị mà bắt đầu từ VCK giải U.16 châu Á diễn ra tại Malaysia từ 20.9 đến 7.10 năm nay (U.16 Việt Nam cũng góp mặt ở VCK). Tiếp đó là VCK giải U.19 châu Á tại Indonesia từ ngày 18.10 đến 4.11 và cả 3 đội Việt Nam, Thái Lan, Malaysia cũng góp mặt ở VCK.

Các giải này sẽ là cuộc sàng lọc tài năng giúp các đội Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam hay Malaysia chọn lựa những cầu thủ tốt nhất để phục vụ cho giải U.23 châu Á 2020 tranh vé dự Olympic 2020. Trong đội U.23 Việt Nam hiện nay tuổi trung bình là 20,7 tuổi, trẻ thứ hai sau U.23 Qatar, trong 4 đội vào bán kết U.23 châu Á năm nay (19,3 tuổi), còn U.23 Hàn Quốc là 21,4 tuổi và U.23 Uzbekistan là 20,9 tuổi.

U.23 Việt Nam và mục tiêu Olympic Tokyo 2020 - 2
Công Phượng (giữa) là chỗ dựa vững chãi cho những cầu thủ trẻ hơn của U.23 Việt Nam hiện nay để hướng đến mục tiêu xa hơn Olympic 2020

Ngoài những cầu thủ sẽ quá tuổi dự U.23 châu Á 2020 như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Đức Huy, Duy Mạnh, Tiến Dũng… thì hơn phân nửa thành phần còn lại của U.23 Việt Nam với 7 cầu thủ từng dự VCK World Cup U.20 như thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Văn Hậu, Đình Trọng, Trọng Đại, tiền vệ Quang Hải, Thái Quý, Tiến Dụng hay tiền đạo Đức Chinh hiện chỉ mới ở độ tuổi 18-20 sẽ là nòng cốt cho U.23 Việt Nam tại Olympic 2020.

Theo Giang Lao (Thanh Niên Online)