Thể thao

U23 Việt Nam: Tín hiệu vui từ các chân sút trẻ

Chỉ vài ngày sau khi Mạc Hồng Quân ghi bàn cho ĐTQG ở trận hoà 1-1 với CHDCND Triều Tiên, 2 chân sút ở độ tuổi U23 khác là Nguyễn Công Phượng và Lê Thanh Bình lại lần lượt “nổ súng” vào lưới U23 Myanmar.

Chỉ vài ngày sau khi Mạc Hồng Quân ghi bàn cho ĐTQG ở trận hoà 1-1 với CHDCND Triều Tiên, 2 chân sút ở độ tuổi U23 khác là Nguyễn Công Phượng và Lê Thanh Bình lại lần lượt “nổ súng” vào lưới U23 Myanmar.


Đồng đội chia vui cùng Công Phượng sau bàn thắng mở tỉ số trận đấu


Trên sân Cẩm Phả hôm qua, U23 Việt Nam đã có thế trận tấn công khá hiệu quả nhờ sự ăn ý của cặp tiền đạo Công Phượng - Thanh Bình. Cả 2 chân sút này đều chơi trọn 90 phút và thể hiện được đầy đủ những phẩm chất của bản thân.

Trong khi Công Phượng tự tin cầm bóng, sử dụng kỹ thuật cá nhân để tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước khung thành đội khách thì Thanh Bình gây ấn tượng bằng những tình huống di chuyển chiến thuật thông minh và nhiều pha băng cắt làm các hậu vệ U23 Myanmar phải chống đỡ rất vất vả.

Việc bộ đôi này cùng toả sáng và ghi bàn là điều hợp lý, xứng đáng với những dấu ấn của họ về mặt lối chơi của U23 Việt Nam.

Việc hàng công U23 Việt Nam đang có phong độ tốt, cả 3 lựa chọn hàng đầu ở hàng tiền đạo đều “khai hoả” trong ít ngày chắc chắn là những tín hiệu tốt lành dành cho HLV Miura. Bởi, lối chơi mà U23 Việt Nam sử dụng tại SEA Games 28 đề cao nhiệm vụ phòng ngự nên để đạt được thành công như mong đợi của NHM, rất cần có hàng tấn công sắc bén, các chân sút biết tận dụng cơ hội!

>> HLV Nguyễn Thanh Sơn: "Công Phượng chơi cá nhân, cần rút kinh nghiệm"
>> Công Phượng ghi bàn, U23 Việt Nam vẫn hòa tiếc nuối U23 Myanmar

Theo Trung Dũng (Bongdaplus.vn)