Thể thao >> Thể thao trong nước

U23 Việt Nam nhận liên tiếp 2 tin dữ từ HAGL và SLNA

Trước khi trận đấu giữa HAGL và SLNA diễn ra, Lương Xuân Trường đã bất ngờ bị gạch tên vì dính chấn thương. Trong khi đó, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cũng dính chấn thương trong trận đấu và nhiều khả năng phải nghỉ ngơi ít ngày.

HAGL có chuyến làm khách tới SLNA ở vòng 20 V.League 2018. Rất bất ngờ là trong đội hình ra sân, tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường bất ngờ vắng mặt. Chính việc đội trưởng U23 Việt Nam không ra sân đã khiến tuyến giữa của HAGL thi đấu lép vế trước chủ nhà thất bại với tỷ số chung cuộc 1-3.

U23 Việt Nam nhận liên tiếp 2 tin dữ từ HAGL và SLNA
Xuân Trường dính chấn thương trước trận đấu giữa SLNA vs HAGL.

Sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh đã lên tiếng cho biết, Xuân Trường dính chấn thương trong buổi tập gần nhất nên buộc ông phải để anh ngồi ngoài. Theo tiết lộ, tiền vệ người Tuyên Quang đã tái phát chấn thương đầu gối và cần phải nghỉ ngơi. Được biết, trong buổi sáng nay (22.7), các cầu thủ HAGL, trong đó có Xuân Trường, đã tập trung cùng U23 Việt Nam. Từ nay đến giải giao hữu quốc tế U23 còn tới hơn 10 ngày nữa và quãng thời gian này là đủ để Xuân Trường có thể bình phục hoàn toàn.

Ngoài Xuân Trường thì một tuyển thủ U23 Việt Nam khác là Phạm Xuân Mạnh cũng vừa dính chấn thương. Ở những phút cuối trận SLNA vs HAGL, hậu vệ này đã bị đau và phải nhờ tới sự trợ giúp của các nhân viên y tế. Điều này không chỉ khiến CĐV SLNA lo lắng mà chắc hẳn HLV Park Hang Seo cũng đứng ngồi không yên khi nghe thông tin về cậu học trò của mình.

Tuy nhiên theo thông tin mới nhất từ đội bóng xứ Nghệ, chấn thương của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh thực sự không nghiêm trọng. Tuyển thủ U23 Việt Nam chỉ bị trẹo chân và thời gian hồi phục nhanh hơn nhiều so với trường hợp bị lật cổ chân. Vì thế Xuân Mạnh chỉ cần vài ngày nghỉ ngơi sẽ có thể trở lại thi đấu.

Theo Đông Hưng (Dân Việt)