Thể thao

U23 Việt Nam hướng đến SEA Games 28

Sau khi giành vé dự VCK U23 châu Á 2016 tại Qatar, HLV Toshiya Miura cùng các cầu thủ trẻ VN bắt đầu hướng đến việc giành thành tích cao tại SEA Games 28 ở Singapore vào tháng 6.

Sau khi giành vé dự VCK U23 châu Á 2016 tại Qatar, HLV Toshiya Miura cùng các cầu thủ trẻ VN bắt đầu hướng đến việc giành thành tích cao tại SEA Games 28 ở Singapore vào tháng 6.
Đội tuyển U23 VN đã từ Malaysia về đến VN hôm 1/4 trong niềm hạnh phúc. Vượt qua những khó khăn về lực lượng khi có quá nhiều cầu thủ chủ chốt bị chấn thương trước giải, tuyển U23 VN đã giành vé đến Qatar dự VCK U23 châu Á 2016.
 
Trong số các đội ở bảng I vòng loại U23 châu Á 2016, U23 VN là đội tuyển có độ tuổi trung bình trẻ nhất (20,74 tuổi). Trong đó, U23 VN có 7 cầu thủ sinh năm 1993, 3 cầu thủ sinh năm 1994 và 13 cầu thủ còn lại sinh năm 1995-1996. Một sự chuẩn bị khá dài hơi không chỉ cho SEA Games 28 mà còn cho cả SEA Games 29 vào năm 2017.
 

HLV Miura và các học trò trở về sân bay Tân Sơn Nhất trong sự chào đón của người hâm mộ. Ảnh: Nguyễn Quang

 
Nói về kế hoạch của LĐBĐ VN (VFF) sau khi VN giành vé dự VCK U23 châu Á 2016, tổng thư ký và là trưởng đoàn đội tuyển U23 VN Lê Hoài Anh cho biết sau khi trở về VN, lãnh đạo VFF sẽ bàn một kế hoạch chi tiết cho đội tuyển Olympic VN có thể thi đấu tốt tại vòng chung kết ở Qatar vào đầu năm 2016.
 
Ông Lê Hoài Anh nói: “Chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ kế hoạch chuẩn bị cho Olympic VN khi có kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2016. Việc đội có đi tập huấn nước ngoài hay không sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của HLV Toshiya Miura. Nhưng trước mắt, đội tuyển U23 VN sẽ gọi lại những cầu thủ bị chấn thương phải vắng mặt, không thể sang Malaysia và bổ sung những cầu thủ sinh năm 1992 (gọi chung là U23) nhằm chuẩn bị thật tốt cho SEA Games 28”.
 
Theo kế hoạch, đội tuyển U23 VN sẽ tập trung từ ngày 5 đến 25/5 tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho SEA Games 28. Do quỹ thời gian khá ngắn, đội sẽ không có chuyến tập huấn nước ngoài nào, thay vào đó sẽ có hai trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Olympic Hàn Quốc (ngày 9/5) và một đội Olympic đến từ Đông Á hoặc châu Âu vào ngày 14/5. Những cầu thủ sinh năm 1992 được “quy hoạch” bổ sung sẽ bao gồm thủ môn Nguyễn Văn Công, hậu vệ Minh Tùng, tiền vệ Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, tiền đạo Mạc Hồng Quân.
 
HLV trưởng Toshiya Miura cho biết: “U23 VN chỉ mới giành vé dự VCK, tôi vẫn chưa biết chính xác kế hoạch chuẩn bị như thế nào nên sẽ tính toán trong thời gian tới. Điều tôi có thể nói là VCK U23 châu Á 2016 sẽ là cơ hội lớn cho các cầu thủ trẻ VN học hỏi và tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu để trưởng thành hơn trong tương lai”.
 
Về việc có bổ sung lực lượng cho U23 VN để tham dự VCK U23 châu Á 2016 hay không, ông Miura nói: “Đó là điều tất nhiên. Tôi sẽ có nhiều sự lựa chọn cho VCK U23 châu Á 2016 khi các cầu thủ chấn thương sẽ trở lại. Do đó, các cầu thủ tham dự vòng loại tại Malaysia cũng chưa có nghĩa đã chắc suất. Họ vẫn phải tiếp tục cạnh tranh, nỗ lực tối đa để đảm bảo vị trí của mình trong đội hình U23 VN”.
 
Đội U23 VN được CĐV chào đón nồng nhiệt
 
Chiều 1/4, đội U23 VN đã trở về TP HCM trong sự chào đón của nhiều người hâm mộ tại sân bay Tân Sơn Nhất.
 
Các CĐV mang theo băng-rôn, biểu ngữ ủng hộ và cùng hô vang “Được đấy U23 VN, cứ thế nhé”, “Chào đón các chiến binh quả cảm” khi đội tuyển bước ra khỏi sân bay. HLV Miura, Công Phượng, hậu vệ Mạnh Hùng... đã được CĐV vây kín, tìm cách xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm...
 
Phát biểu tại sân bay Tân Sơn Nhất, HLV Miura cho biết ông cảm thấy rất hạnh phúc: “Cảm giác của tôi hiện giờ là rất tuyệt vời. Nhưng trước mắt hãy quên nó đi, vì SEA Games Singapore 2015 đã rất cận kề rồi và tôi muốn toàn đội tập trung tối đa cho kỳ SEA Games này”.
 
>> Cổ động viên chào đón U23 Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất
 
Theo N.Khôi - H.Dư (Tuổi trẻ)