Thể thao

U23 Việt Nam đoạt giải chơi đẹp nhất U23 châu Á 2018

Các học trò của HLV Park Hang-seo được ban tổ chức U23 châu Á 2018 trao danh hiệu fair-play (cống hiến/chơi đẹp).

Tại lễ trao các giải thưởng của U23 châu Á năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam giành giải "Tập thể chơi đẹp nhất" từ ban tổ chức. Đây là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng có biệt danh "Những ngôi sao vàng". Họ đã trải qua 3 trận liên tiếp phải thi đấu hiệp phụ, trong đó 2 lần chiến thắng trên chấm luân lưu. 

Trước giải năm nay, U23 Việt Nam chỉ được xếp hạng 13 trong 16 đội dự giải, đứng trên Oman, Palestin và Malaysia. Tuy nhiên, các thầy trò của HLV Park Hang-seo càng đá càng hay, thể hiện bản lĩnh kiên cường để làm nên kỳ tích, viết nên trang sử mới cho bóng đá Đông Nam Á khi trở thành đội bóng đầu tiên của khu vực này lọt vào chung kết giải U23 châu Á.

U23 Việt Nam đoạt giải chơi đẹp nhất U23 châu Á 2018
Đứng dậy sau thất bại, các học trò của HLV Park Hang-seo đi cảm ơn người hâm mộ đã không quản ngại đường xá xa xôi để sang cổ vũ. Ảnh: Tùng Lê.

Giải thưởng cầu thủ hay nhất thuộc về Odiljon Xamrobekov của nhà vô địch U23 Uzbekistan. Tiền đạo Almoez Ali của U23 Qatar thắng giải Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam về nhì với 5 bàn.

U23 Việt Nam đoạt giải chơi đẹp nhất U23 châu Á 2018 - 1
Xuân Trường trên bục nhận giải.

U23 Việt Nam sẽ hạ cánh xuống Nội Bài lúc 12h trưa ngày 28/1. Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, lãnh đạo VFF sẽ đón đoàn và tặng hoa chúc mừng. Sau đó, đoàn xe sẽ diễu hành thẳng về Văn phòng Chính phủ.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp mặt U23 Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, HLV Park Hang-seo và cầu thủ đại diện U23 Việt Nam sẽ lần lượt báo cáo với Thủ tướng thành tích của đội tuyển tại VCK U23 châu Á 2018. Thủ tướng sẽ lắng nghe các báo cáo trước khi phát biểu, trao quà và chụp ảnh lưu niệm với U23 Việt Nam.

Đến 16h, U23 Việt Nam sẽ di chuyển về khách sạn Crowne Plaza, ăn tối và nghỉ ngơi tại đây. Đến 20h, đội tuyển sẽ tham gia giao lưu tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

'Chúng ta đã nỗ lực hết sức, tại sao phải cúi đầu' 

Theo Hoàng Anh (Tri Thức Trực Tuyến)