Thể thao

U23 Việt Nam: Công Phượng chưa đủ phẩm chất đội trưởng

Sau U19, tiền đạo Công Phượng một lần nữa không có duyên với băng thủ quân ở cấp cao hơn là đội U23 quốc gia và ngay cả tại HA.GL, chân sút nổi như cồn 2 năm qua cũng không phải là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí đội trưởng.

Sau U19, tiền đạo Công Phượng một lần nữa không có duyên với băng thủ quân ở cấp cao hơn là đội U23 quốc gia và ngay cả tại HA.GL, chân sút nổi như cồn 2 năm qua cũng không phải là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí đội trưởng.
Sau 1 ngày tập trung, HLV Miura đã tạm thời chọn ra thủ quân cho tuyển U23 Việt Nam. Theo đó, người được chỉ định là hậu vệ Quế Ngọc Hải. Nhiều khả năng Ngọc Hải cũng sẽ đeo băng thủ quân của đội U23 tại vòng loại U23 châu Á cũng như cả SEA Games 28 sắp tới tại Singapore. Một cái tên khác cũng gây được sự chú ý nhưng không được lựa chọn là tiền đạo Công Phượng.
 
 
Việc chân sút xứ Nghệ không được trao cơ hội trong vai trò "số 1" của U23 quốc gia có thể khiến nhiều người yêu mến cầu thủ này tiếc nuối. Bởi dù gì Phượng cũng từng được biết đến như một ngôi sao sáng khi còn ở U19 và giờ là CLB HA.GL. Cũng chính cầu thủ này và lứa U19 của Học viện HA.GL đã mang đến rất nhiều niềm vui và hy vọng cho NHM bóng đá nước nhà. Dẫu vậy, nếu nhìn từ nhiều khía cạnh chuyện Phượng không được HLV Miura trao băng đội trưởng cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
 
So với cái tên được chọn là Quế Ngọc Hải, Công Phượng rõ ràng chỉ nổi hơn về mặt hình ảnh từ truyền thông và 1 bộ phận khá lớn NHM. Còn về kinh nghiệm ở đội U23 và những phẩm chất quan trọng cần có của một đội trưởng thì cầu thủ thuộc biên chế HA.GL không thể sánh với đồng đội Quế Ngọc Hải.
 
Hơn nữa, việc thi đấu trong vai trò hậu vệ với áp lực thường trực cũng khiến bản lĩnh cùng tinh thần chiến đấu của cầu thủ này được thường xuyên trui rèn và trưởng thành rất nhanh. Chính vì thế, nếu HLV Miura vì áp lực nào đó phải trao băng thủ quân cho Công Phượng hay quá tin dùng vào lứa cầu thủ của Học viện HA.GL thì đây chẳng khác nào canh bạc cho ông thầy người Nhật.
 
Không thể phủ nhận, phong cách chơi bóng cũng như kỹ thuật của Công Phượng đã từng chiếm được rất nhiều tình cảm của NHM. Nhưng triết lý bóng đá của HLV Miura là đề cao  tính tập thể và sự kỷ luật chặt chẽ cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Nếu xét một cách thẳng thắn thì chỉ riêng lối chơi cá nhân của Công Phượng cũng đã chưa thể đáp ứng được chuyên môn cho một suất đá chính chứ đừng nói tới tấm băng thủ quân.
 
Trong bóng đá, thủ lĩnh phải luôn là một người không chỉ có chuyên môn mà còn hội tụ những yếu tố như bản lĩnh và đặc biệt là khả năng vực dậy tinh thần của toàn đội. Quế Ngọc Hải đã phần nào cho thấy được những tố chất ấy, trong khi Công Phượng chưa phải mẫu cầu thủ để trở thành chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội, đặc biệt là vào những thời điểm khó khăn.
 
Ngoài ra, yếu tố tâm lý cũng là điểm trừ cho Công Phượng trong cuộc đua đến chiếc băng đội trưởng tại đội U23 Việt Nam. Như trong cuộc trả lời phỏng vấn giới truyền thông sau buổi tập đầu tiên của U23 chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á mới đây, Phượng cho thấy rõ sự nhút nhát. Anh không những không dám nhìn thẳng vào ống kính máy quay trong lúc phỏng vấn mà còn trả lời "nhát gừng" với vẻ mặt thể hiện rõ vẻ lúng túng. Và đây là điều đặc biệt tối kỵ đối với một thủ quân, người sẽ là đại diện cho đội tuyển U23 quốc gia trong nhiều thời điểm, kể cả về mặt đối ngoại.
 
Thời gian gần đây, Công Phượng đã có sự trưởng thành về chuyên môn. Nhưng từ những lùm xùm bên ngoài sân cỏ như chuyện tình cảm với cô ca sĩ Hòa Minzy, hay mới nhất là chuyện về thương quyền ĐTQG khi quảng cáo cho một hãng bia trong nước giúp người ta nhận ra rằng Phượng vẫn còn quá non nớt. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải là cầu thủ khá chuẩn mực trong sinh hoạt. Anh sẽ trở thành tấm gương, chỗ dựa cho các đồng đội ở U23 quốc gia vốn có sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ trẻ.
 
Trong bối cảnh ấy, việc Công Phượng chưa nhận được sự tin tưởng từ HLV Miura cũng là điều dể hiểu. Vấn đề là người ta đang chờ Công Phượng sẽ phản ứng như thế nào trên sân đấu và sinh hoạt khi cầu thủ này không được coi là "số 1" ở U23 quốc gia.
 
Theo Quyết Thắng (Bongdaso.com)