Thể thao >> Thể thao trong nước

'U23 Việt Nam có những cầu thủ đẳng cấp vượt trội Thái Lan, Indonesia'

HLV Triệu Quang Hà và bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy cùng cho rằng U23 Việt Nam đang có những thuận lợi hơn các đối thủ tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020.

Tối 22/3, U23 Việt Nam sẽ bước vào vòng loại U23 châu Á 2020 trước đối thủ Brunei. Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng gồm những đội bóng trong khu vực Đông Nam Á, nên cuộc đấu trở nên khó khăn nhưng cũng đầy thú vị.

'U23 Việt Nam có những cầu thủ đẳng cấp vượt trội Thái Lan, Indonesia'
HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu nhất bảng để chắc xuất vào vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ảnh: Việt Hùng.

U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ đẳng cấp

HLV Triệu Quang Hà cho rằng lực lượng của U23 Việt Nam hiện nay vào độ chín với đẳng cấp được thể hiện trong những giải đấu vừa qua. Chính thành công này cũng tạo thêm sự tự tin và hưng phấn cho các cầu thủ.

"Một yếu tố nữa, chúng ta được chơi trên sân nhà là ưu thế không nhỏ trong cuộc tranh chấp với các đội", HLV Triệu Quang Hà nhận xét.

"Lứa cầu thủ này được va chạm nhiều với những đàn anh kinh nghiệm và ngoại binh tại V.League. Chiều cao của họ cũng khá tốt, nên vấn đề bóng bổng có thể là điểm mạnh", vị HLV này nói thêm.

Ông Hà cũng chỉ ra sự khác biệt nữa về tư duy chơi bóng: "Gần đây, cầu thủ Việt Nam làm quen với nhiều sơ đồ chiến thuật hiện đại và đa dạng hơn. Từ đó, lối chơi cũng biến ảo và thích nghi với nhiều kịch bản khác nhau. HLV Park cũng là người hiểu rõ các cầu thủ, và ông ấy sẽ biết phải làm gì để giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng lần này".

'U23 Việt Nam có những cầu thủ đẳng cấp vượt trội Thái Lan, Indonesia' - 1
Thầy Park cần đưa U23 Việt Nam vượt qua vòng loại. Ảnh: Minh Chiến.

"Trước đây, chúng ta thường nhắc đến Thái Lan với tâm lý e sợ. Bây giờ, điều đó không còn. Chúng ta sở hữu cầu thủ đẳng cấp như Quang Hải, và cậu ấy sẽ giúp đội bóng những lúc khó khăn", nhà cầm quân này nói thêm.

Đồng quan điểm về vấn đề lực lượng, BLV Quang Huy cho rằng U23 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp hơn hẳn các đối thủ: "Indonesia hay Thái Lan đều sở hữu những người ẩn chứa sự đột biến. Tuy nhiên, trong tay thầy Park còn có cầu thủ hay hơn hẳn".

"Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Dụng, Tiến Dũng từng tham dự U20 World Cup. Chúng ta cũng có những cầu thủ vô địch AFF Cup, đang là đương kim Á quân U23 châu Á. Còn họ thì không", BLV Quang Huy chỉ rõ.

'U23 Việt Nam có những cầu thủ đẳng cấp vượt trội Thái Lan, Indonesia' - 2
HLV Park Hang-seo đặt niềm tin vào U23 Việt Nam trước giải. Ảnh: Minh Chiến.

U23 Việt Nam cần đứng nhất bảng

HLV Triệu Quang Hà tin tưởng vào khả năng của thầy trò HLV Park Hang-seo và cho rằng Quang Hải cùng đồng đội sẽ vượt qua các đối thủ để đứng nhất bảng K.

Dưới góc nhìn của mình, BLV Quang Huy cho rằng đó là mục tiêu mà HLV Park phải nhắm đến một cách rõ ràng: "Việc phải đứng nhì bảng rồi chờ so sánh hiệu số là sự bất lợi. Vậy nên, U23 Việt Nam cần đứng nhất bảng".

Gần đây, bóng đá Việt Nam nhiều lần thất bại trước Indonesia ở các giải đấu trẻ. Phân tích nguyên nhân, BLV Quang Huy cho rằng vấn đề là đội bạn cũng chú trọng phát triển tài năng trẻ.

"Họ cũng quan tâm và đầu tư. Chúng ta cũng vậy. Việt Nam chỉ có một vài lò đào tạo nổi bật, có thể tạo ra những cá nhân nổi bật. Điều đó dẫn đến chất lượng không đảm bảo, giữa các lứa cầu thủ có sự chênh lệch về trình độ là đương nhiên. Chúng ta cần có thêm nhiều lò nữa, các đội V.League đều chất lượng chẳng hạn", BLV Quang Huy nêu quan điểm.

'U23 Việt Nam có những cầu thủ đẳng cấp vượt trội Thái Lan, Indonesia' - 3
U23 Việt Nam đang có những cầu thủ đẳng cấp vượt trội so với đối thủ. Ảnh: Minh Chiến.

Về phần mình, HLV Triệu Quang Hà không cho rằng Indonesia có thể gây khó khăn cho Việt Nam. "Đội bạn thường mạnh về thể lực. Tuy nhiên, U23 Việt Nam chơi biến ảo và sẽ biết cách vượt qua. 3 đội Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều có những ưu, nhược khắc chế nhau, tạo nên cán cân tương đối ngang bằng. Những lợi thế về con người và địa điểm sẽ giúp chúng ta sẽ nhất bảng", ông Hà nói.

BLV Quang Huy cũng cho rằng trận đấu với Indonesia sẽ mang tính quyết định tới tấm vé đi tiếp của U23 Việt Nam: "Chúng ta mở màn gặp Brunei có thể coi là bài kiểm tra để ông Park nhận ra những điều hạn chế để thay đổi. Với U23 Thái Lan, họ chơi trận đầu gặp Indonesia có thể chuệch choạc. Ban huấn luyện phải tính toán thật kỹ".

"Lịch thi đấu của U23 Việt Nam vừa dễ lại vừa khó. Thái Lan có 2 trận trước khi gặp chúng ta, và khi đó họ thực sự vào guồng. U23 Việt Nam phải vượt qua Indonesia để tạo đà tâm lý và sẵn sàng cho trận đấu cuối này", BLV Quang Huy nói thêm.

20h ngày 22/3, U23 Việt Nam gặp Brunei ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2020. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là đứng nhất bảng để chắc suất vào vòng chung kết.

'U23 Việt Nam có những cầu thủ đẳng cấp vượt trội Thái Lan, Indonesia' - 4
Lịch thi đấu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Đồ họa: Minh Phúc.

Theo Đỗ Hải (Tri Thức Trực Tuyến)