Thể thao >> Thể thao trong nước

U23 Việt Nam có nguy cơ chấn thương cao khi thi đấu ở sân Côn Sơn

Thời tiết lạnh giá kéo dài khiến mặt sân Côn Sơn cứng, rất dễ gây chấn thương cho cầu thủ khi thi đấu.

Sân vận động Côn Sơn thuộc Trung tâm thể thao Côn Sơn, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), có sức chứa 30.000 chỗ ngồi. Ngoài sân vận động chính là nơi diễn ra các trận đấu ở bảng D của đội tuyển U23 Việt Nam, nơi đây còn có hệ thống sân tập phụ bằng cỏ nhân tạo và cả tự nhiên.

Sáng 8/1, BTC nước chủ nhà Trung Quốc vẫn đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị. Các hệ thống phòng chức năng như phòng thay đồ, truyền thông, hệ thống biển báo chỉ đường… đã được lắp đặt. Nhân viên sân Côn Sơn đồng thời tiến hành kẻ vạch, dọn dẹp vệ sinh ghế ngồi, khu vực kỹ thuật cho các đội bóng.

Nhìn bên ngoài, sân Côn Sơn khá lớn và hiện đại. Tuy nhiên, do thời tiết lạnh giá kéo dài, mặt sân khá cứng, cỏ bị chết nhiều mảng. Đây là một khó khăn đối với các đội bóng, gồm U23 Việt Nam. Việc phải thi đấu trên mặt sân cứng có thể khiến cầu thủ dễ bị chấn thương hơn, đồng thời gây khó khăn cho thi đấu.

U23 Việt Nam có nguy cơ chấn thương cao khi thi đấu ở sân Côn Sơn
Nhân viên chăm sóc mặt cỏ sân Côn Sơn sáng 8/1. Ảnh: Tô Dung.

Theo lịch do BTC sắp xếp, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có một buổi tập tại sân chính, diễn ra trong một tiếng từ 20h30-21h30 ngày mai (9/1). Đội sẽ có thêm một buổi tập khác ở sân phụ 1 ngày trước trận đấu với U23 Hàn Quốc (11/1).

Trong những ngày cuối, HLV Park Hang-seo chủ yếu cho đội tập chiến thuật, ổn định lối chơi. Hiện, một trong những lo lắng của đội là thời tiết lạnh ảnh hưởng tới sức khỏe và thể lực cầu thủ. Tại Côn Sơn, nhiệt độ sáng nay đã giảm sâu xuống 1 độ C. Tuy nhiên qua buổi trưa, trời có nắng và trở nên ấm áp hơn. Đây là ngày đầu tiên trong một tuần gần đây Côn Sơn có nắng.

U23 Việt Nam có nguy cơ chấn thương cao khi thi đấu ở sân Côn Sơn - 1
Nhiều mảng cỏ chết màu vàng nhạt trên sân vận động Côn Sơn.

Theo Tô Dung (Tri Thức Trực Tuyến)