Thể thao

U23 Việt Nam có khả năng tạo nên cơn địa chấn tại VCK U23 châu Á

Theo nhận định của chuyên gia bóng đá kỳ cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, ĐT U23 Việt Nam có thể tạo nên cơn địa chấn tại VCK U23 châu Á dù điều này rất khó thực hiện.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng tại VCK U23 châu Á 2018, ĐT U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ rất mạnh là Á quân U23 Hàn Quốc, U23 Úc và U23 Syria. Đây thực sự đều là những đối thủ hơn hẳn chúng ta về sức mạnh, thể hình thể lực cho tới thành tích thi đấu ở sân chơi cấp châu lục. Vì vậy, việc U23 Việt Nam đánh bại các đối thủ này để tạo nên cơn địa chấn tại VCK U23 châu Á gần như là điều không tưởng. Tuy nhiên theo chia sẻ của ông Nguyễn Thành Vinh, các cầu thủ trẻ của chúng ta hoàn toàn có thể làm được như vậy.

U23 Việt Nam có khả năng tạo nên cơn địa chấn tại VCK U23 châu Á
ĐT U23 Việt Nam có đủ sức tạo địa chấn tại VCK U23 châu Á?

"Tại Vòng loại U23 châu Á 2018, Công Phượng và các đồng đội cũng đã chạm trán với Hàn Quốc và chỉ để thua sát nút với tỷ số 1-2. Ngoài ra, khi U23 Việt Nam được xếp chiếu dưới so với những đội bóng như Hàn Quốc hay Australia sẽ giúp cầu thủ tránh được áp lực tâm lý và thi đấu thoải mái hơn. Đây có thể xem là cơ sở để người hâm mộ có thể đặt niềm tin, biết đâu U23 Việt Nam sẽ tạo nên cơn địa chấn tại VCK U23 châu Á”, nhà cầm quân kỳ cựu của SLNA cho hay.

Theo ông Vinh, dù cơ hội đi tiếp là rất nhỏ nhưng U23 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới việc đánh bại các đối thủ ở bảng D để tạo nên địa chấn tại giải đấu này. Lý giải về nhận định trên, HLV Thành Vinh lấy dẫn chứng từ việc các tuyển thủ của chúng ta chỉ thua sát nút Hàn Quốc ở vòng loại U23 châu Á mới đây. Trong khi đó, trong quá khứ lứa trẻ Việt Nam với những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh cũng đã chiến thắng đội trẻ của Australia.  

U23 Australia cũng không phải là đối thủ quá xa lạ với tuyển U23 Việt Nam. Tại giải U23 châu Á 2016 ở Qatar, U23 Việt Nam nằm chung bảng B với Australia và để thua 0-2 khi hai đội chạm trán nhau ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Tuy nhiên đó là thời điểm mà HLV Miura cầm quyền và U23 Việt Nam cũng không sử dụng lối đá kỹ thuật, đập nhả quen thuộc. 

Về Syria, đây là một ẩn số song trong quá khứ lứa Công Phượng cũng không tỏ ra thua kém các đội bóng Tây Á nên theo ông Vinh, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng về một chiến thắng của thầy trò Park Hang Seo ở cuộc đối đầu này.

Theo Thanh Long (Thể Thao Việt Nam)