Thể thao >> Thể thao quốc tế

U23 Việt Nam cần đạt thành tích gì tại VCK U23 châu Á để được dự Olympic 2020?

Theo qui định sẽ có 3 đại diện của châu Á tham dự môn bóng đá Nam tại Olympic Tokyo 2020.

Vòng loại U23 Châu Á 2020 đang đi đến những vòng đấu cuối cùng, và các đội sẽ có mặt tại Thái Lan vào tháng 1 năm sau cũng dần lộ diện hết. Với thắng lợi 4-0 trước U23 Thái Lan ở lượt đấu thứ 3, U23 Việt Nam đã chính thức trở thành 1/16 đội có mặt ở vòng chung kết.

Đáng chú ý, tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020, 3 đội tuyển xếp hạng cao nhất sẽ đại diện Châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020. Nếu U23 Nhật Bản – nước chủ nhà của Thế vận hội giành một trong 3 vị trí cao nhất, chiếc vé cuối cùng dự Olympic sẽ được trao cho đội xếp hạng tư ở U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam cần đạt thành tích gì tại VCK U23 châu Á để được dự Olympic 2020?
Muốn có vé dự Olympic 2020, U23 Việt Nam tối thiểu phải vào đến bán kết VCK U23 châu Á 2020

Như vậy, điều kiện tối thiểu để U23 Việt Nam có suất dự Olympic là phải lọt vào đến bán kết. Đây là nhiệm vụ cực kì khó khăn, nhưng không phải bất khả thi với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đừng quên, U23 Việt Nam đang là đương kim Á quân của giải U23 châu Á. Đội bóng của HLV Park Hang-seo từng làm nên kỳ tích khi lọt vào chung kết giải đấu vào năm 2018. Công Phượng và các đồng đội chỉ chịu thua U23 Uzbekistan ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu tại Thường Châu.

Trong đội hình U23 Việt Nam hiện vẫn đang sở hữu nhiều ngôi sao từng giành ngôi Á quân ở U23 Châu Á 2018 như Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh, Trần Đình Trọng.

Bảo Linh (SHTT)