Thể thao

U23 Malaysia lên danh sách dự SEA Games 28

Liên đoàn bóng đá Malaysia và HLV Ong Kim Swee đã lên sách tập trung 29 cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games 28.

Liên đoàn bóng đá Malaysia và HLV Ong Kim Swee đã lên sách tập trung 29 cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games 28.
Trong bảng danh sách này có 8 cầu thủ thi đấu cho Malaysia tại vòng loại U23 châu Á vừa qua. Đội hình U23 tại vòng loại châu Á dưới sự dẫn dắt của HLV Razip Ismail thi đấu không thành công trên sân nhà. Họ thua trước U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản và chỉ giành được trận thắng 2-0 trước U23 Macau.
 

Gary Steven Robbat, cầu thủ từng đoạt ngôi á quân ở AFF Cup 2014 nhiều khả năng là đội trưởng U23 Malaysia dự SEA Games 28.

 
Đội U23 phiên bản SEA Games của Malaysia được đánh giá cao khi được dẫn dắt bởi HLV Ong Kim Swee. Ông từng giúp U23 Malaysia vô địch SEA Games 2011 tại Indonesia. Từ 29 cầu thủ này, ông sẽ rút gọn danh sách xuống còn 20 người trước khi môn bóng đá nam tại SEA Games 28 khởi tranh 2 ngày.
 
Ngoài các cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á, HLV Ong Kim Swee còn triệu tập Gary Stevens Robbat và Muhammad Akram Mahinan. Đây là 2 tiền vệ trẻ giàu triển vọng của bóng đá Malaysia, từng được HLV Dollah Salleh gọi lên ĐTQG. Trên các phương tiện truyền thông của Malaysia, HLV Ong Kim Swee không giấu giếm ý định trao băng đội trưởng cho Robbat.
 
Cuối tháng 3 vừa qua, U23 Malaysia đã có chuyến tập huấn ngắn tại Thái Lan. Tại đây, họ cầm hòa U23 CHDCND Triều Tiên 1-1. HLV Ong Kim Swee rất hài lòng với phong độ, màn thể hiện của các cầu thủ và tin rằng họ sẽ chơi tốt tại SEA Games 28.
 
Môn bóng đá nam SEA Games 28 sẽ khởi tranh từ ngày 29/5. Đương kim vô địch U23 Thái Lan và đội chủ nhà U23 Singapore sẽ là hạt giống ở 2 bảng đấu. Các trận đấu tại vòng bảng sẽ diễn ra trên 2 sân Jalan Besar và Bishan. Hai trận bán kết, tranh HCĐ và chung kết diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore.
 
Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)