Thể thao

U23 Hàn Quốc: "Đến để đánh bại U23 Việt Nam, không phải đi du lịch"

Lãnh đội Moon Chae-hyun tuyên bố U23 Hàn Quốc sẽ thi đấu nghiêm túc, trong trận giao hữu diễn ra lúc 19h ngày mai 9/5 trên sân Mỹ Đình.

Lãnh đội Moon Chae-hyun tuyên bố U23 Hàn Quốc sẽ thi đấu nghiêm túc, trong trận giao hữu diễn ra lúc 19h ngày mai 9/5 trên sân Mỹ Đình.

 

HLV Shin Tae-yong được mệnh danh là "Mourinho châu Á", đã vô địch AFC Champions League cả trên cương vị cầu thủ và HLV. Ảnh: Lâm Thỏa.

 
Sau khi sang Việt Nam, U23 Hàn Quốc đã tranh thủ tìm hiểu về bóng đá nước sở tại. Công Vinh là cầu thủ được đội bóng xứ kim chi quan tâm nhất do từng có thời gian sang Nhật Bản thi đấu cho CLB Sapporo. Ông Moon Chae-hyun đùa rằng U23 Hàn Quốc bớt lo đi đôi chút khi chân sút người xứ Nghệ không còn ở độ tuổi U23 nên không ra sân thi đấu chiều mai.

“Thời tiết cũng là bất lợi với chúng tôi khi ở Hà Nội khá nóng. Cách đây hơn chục năm, khi khoác áo đội tuyển quốc gia tôi có sang thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam và đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của thời tiết. Thêm vào đó, ngày mai các bạn sẽ có đông cổ động viên, điều đó sẽ khiến trận đấu thú vị hơn”, HLV Shin Tae-yong của U23 Hàn Quốc chia sẻ.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Toshiya Miura không có được nhiều thông tin về đối thủ.

“Tôi rất vui khi mời được U23 Hàn Quốc đá giao hữu. Màn so tài với đội bóng mạnh hàng đầu châu Á này là bước chuẩn bị vô cùng quan trọng cho U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 28. Trong trận đấu này tôi sẽ thử nghiệm đội hình, đánh giá và dựa vào đó để ra quyết định chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức sang Singapore”, HLV Miura chia sẻ. “Hiện tại tôi chưa có nhiều thông tin về U23 Hàn Quốc. Tôi chỉ biết họ có thể hình cao to”.

Trong hai buổi tập gần đây, HLV Miura luân phiên đưa Công Phượng, Huy Toàn, Minh Tùng, Phi Sơn, Phúc Tịnh, Tuấn Tài, Hoàng Lâm từ U23 Việt Nam lên tập cùng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, thuyền trưởng người Nhật Bản cho biết điều này không đồng nghĩa với việc bảy cầu thủ trên sẽ được sang Thái Lan đá vòng loại thứ hai World Cup 2018. Ông sẽ xoay tua thử nghiệm để tìm những nhân tố phù hợp nhất đôn lên đội tuyển quốc gia.

Hiện tại, Mạnh Hùng đã khỏi ốm, U23 Việt Nam chỉ còn bốn cầu thủ bị đau không thể tập luyện bình thường là Huy Hùng, Tấn Tài, Thanh Hiền và Hoàng Lâm. HLV Miura cho biết các cầu thủ này đang được tập vật lý trị liệu và kiểm tra y tế, thời gian tới sẽ được đánh giá chi tiết. Chiến lược gia sinh năm 1963 cho hay cũng đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế trong trường hợp các cầu thủ không kịp bình phục để U23 Việt Nam có được lực lượng tốt nhất cho SEA Games 28.
 
>> Tuấn Tài, Hoàng Lâm, Phúc Tịnh thay Công Phượng lên ĐT Việt Nam
>> U23 Indonesia sắp bị cấm tham dự SEA Games?

Theo Nam Anh (VnExpress.net)