Thể thao >> Thể thao trong nước

U21 Việt Nam 'đi dạo' vẫn khiến U19 Việt Nam tâm phục khẩu phục!

Tối 18.12, U21 Việt Nam đã thi đấu trận thứ 3 vòng bảng giải bóng đá U21 quốc tế 2017 gặp “đàn em” U19 Việt Nam. Không có bất ngờ nào xảy ra khi các học trò HLV Trịnh Duy Quang dễ dàng giành đủ 3 điểm…

Khởi đầu giải U21 quốc tế thiếu may mắn khi để thua U21 Thái Lan 0-1, U21 Việt Nam đã vùng dậy mạnh mẽ bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U21 Myanmar ở trận tiếp theo.

Và tối 18.12, U21 Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng vượt trội khi đọ sức với “đàn em” U19 Việt Nam.

U21 Việt Nam 'đi dạo' vẫn khiến U19 Việt Nam tâm phục khẩu phục!
Tình huống lộn xộn trước khung thành U19 Việt Nam và Tấn Tài đã nhanh chân đá bóng ngay trước vạch vôi mở tỷ số cho U21 Việt Nam. Ảnh: Thanh Niên

Chơi khá nhàn nhã, các học trò HLV Trịnh Duy Quang vẫn không mấy khó  khăn để kiểm soát thế trận. Trong 45 phút đầu tiên, U19 Việt Nam gần như không biết làm gì hơn là cố gắng chống đỡ và… chống đỡ.

Ngay từ phút thứ 4, từ một tình huống phạt góc bên cánh phải, Tấn Tài (số 4) đã có cơ hội dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Khoảng thời gian sau đó, U21 Việt Nam vẫn chủ động dồn ép với tầm hoạt động rộng của Văn Đức trên hàng công.

Phút 41, xuất phát từ pha đột phá và kiến tạo của Văn Đức, Việt Hưng (số 7) ở tư thế thoải mái sút bóng trong vòng cấm nhân đôi cách biệt. Trước đó, cũng từ một pha chuyền khe “dọn cỗ” của Văn Đức phút 32, Văn Hào đã dứt điểm hỏng ăn khi đối mặt thủ môn Di Nê (U19 Việt Nam).

Sau giờ nghỉ, thế trận không có gì thay đổi khi quyền chủ động vẫn hoàn toàn thuộc về U21 Việt Nam. Chỉ trong vòng 3 phút từ 60 đến 62, có 3 bàn thắng được ghi, trong đó có 1 cú đúp của Thanh Bình (số 10, U21 Việt Nam) và 1 bàn gỡ của Việt Cường (số 10, U19 Việt Nam).

30 phút cuối trận đấu diễn ra khá cởi mở với nhiều pha tấn công về cả 2 phần sân nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Thắng trận chung cuộc 4-1, U21 Việt Nam (6 điểm/3 trận) đã vươn lên xếp thứ 2. Với kết quả này, chỉ cần hòa đội dẫn đầu U21 Yokohama (9 điểm/3 trận) ở lượt trận cuối ngày 20.12, U21 Việt Nam sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết ngày 22.12 gặp chính U21 Yokohama.

Trong khi đó, U19 Việt Nam (1 điểm/3 trận) phải thắng U21 Thái Lan (3 điểm/3 trận) ở lượt trận cuối mới có cơ hội thi đấu trận tranh hạng Ba với U21 Myanmar (4 điểm/4 trận).

Tham dự giải U21 quốc tế 2017, 5 đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn 2 đội có thành tích tốt nhất vào đá chung kết. Hai đội xếp thứ 3, 4 thi đấu trận tranh HCĐ.

Theo Tùy Minh (Dân Việt)