Thể thao

U.19 Việt Nam trở về “không kèn trống”

4h sáng 6.6, các tuyển thủ U.19 Việt Nam thức dậy chuẩn bị hành lý rời khách sạn Hatten Melaka về nước sau khi giành huy chương đồng Nations Cup 2016. Không có một quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hay bất kỳ khán giả nào chào đón thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

4h sáng 6.6, các tuyển thủ U.19 Việt Nam thức dậy chuẩn bị hành lý rời khách sạn Hatten Melaka về nước sau khi giành huy chương đồng Nations Cup 2016. Không có một quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hay bất kỳ khán giả nào chào đón thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.
 

Với chiến thắng trước U.21 Singapore (hòa 2-2, luân lưu 5-4), U.19 Việt Nam giành huy chương đồng Nations Cup 2016, với tư cách đội bóng trẻ nhất giải đấu.

Do khởi hành về nước lúc sáng sớm, các cầu thủ 19 Việt Nam tỏ ra khá mệt mỏi khi rời khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Sau khi trở về Hà Nội, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ nối chuyến để trở về Nha Trang thăm gia đình. Các cầu thủ cũng sẽ trở về đơn vị chủ quản trong chiều 6.6.

Đã không có một quan chức VFF hay bất kỳ CĐV nào có mặt ở sân bay chào đón những cầu thủ trẻ. Dù vậy, một số tuyển thủ chia sẻ họ không cảm thấy buồn. Bởi thành tích giành huy chương đồng của U.19 Việt Nam chưa xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Theo kế hoạch, các cầu thủ ở gần Hà Nội sẽ trở về CLB chủ quản ngay trong sáng nay để chuẩn bị thi đấu vòng 1/8 Cúp quốc gia 2016, diễn ra vào 10.6 tới. Một số tuyển thủ ở xa sẽ phải ở lại VFF đợi tới khi có chuyến bay vào chiều hoặc tối cùng ngày.

Vào tháng 9.2016, U.19 Việt Nam sẽ trở lại hội quân ở Hà Nội để chuẩn bị cho vòng chung kết U.19 Châu Á 2016, diễn ra tại Bahrain từ 13 - 30.10.2016. U.19 Việt Nam rơi vào bảng đấu với những đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn, gồm UAE, Iraq và CHDCND Triều Tiên. Bốn đội lọt vào bán kết giải đấu này sẽ giành quyền tham dự U.20 World Cup 2017, tổ chức tại Hàn Quốc. 

Trong trường hợp U.19 Hàn Quốc (chủ nhà) góp mặt ở bán kết thì tấm vé sẽ được chuyển cho đội thua ở tứ kết có thành tích tốt nhất (trong trường hợp này Châu Á sẽ có 5 đại diện dự U.20 World Cup).

Theo Đ.H (Lao Động)