Thể thao

U19 Việt Nam toàn thắng tại vòng loại giải U19 châu Á 2018

Với chiến thắng 4-0 trước U19 Lào trưa nay, đội tuyển U19 Việt Nam đã kết thúc vòng loại giải U19 châu Á 2018 với chuỗi 3 trận toàn thắng.

Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng H vòng loại giải U19 châu Á 2018, đội tuyển U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã sớm giành vé tham dự VCK U19 châu Á 2018 sau 2 chiến thắng liên tiếp. Chính vì thế, đội tuyển U19 Việt Nam nhập cuộc với sự tự tin rất lớn. Các tuyển thủ chủ động đẩy cao tấn công ngay từ đầu và chỉ trong quãng thời gian 10 phút đầu, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có liên tiếp 3 tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tiếc rằng các chân sút đều không tận dụng thành công cơ hội của mình. Đến phút 22, HLV Hoàng Anh Tuấn có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Quang Vinh gặp chấn thương và buộc phải rời sân, Bá Hoàng là người được trao cơ hội từ băng ghế dự bị.

U19 Việt Nam toàn thắng tại vòng loại giải U19 châu Á 2018
Bảo Toàn là người ghi bàn mở tỷ số cho U19 Việt Nam trước U19 Lào

Sau một loạt tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, phút 36 Bảo Toàn đã khai thông thế bế tắc trận đấu cho đội tuyển U19 Việt Nam sau tình huống dứt điểm chéo góc từ cự ly gần. Chỉ đúng 2 phút sau đó, đội tuyển U19 Việt Nam có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Người lập công cho đội tuyển U19 Việt Nam lần này là tiền vệ Dụng Quang Nho từ lò đào tạo HAGL.
 
Trước khi hiệp 1 kết thúc, đội tuyển U19 Việt Nam suýt có bàn thắng vươn lên dẫn trước 3-0 khi tình huống dứt điểm của Văn Xuân đi trúng cột dọc bật ra.
 
Với quyết tâm có thêm bàn thắng, ngay đầu hiệp 2, đội tuyển U19 Việt Nam lại liên tiếp có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của U19 Lào. Phút 50, đến lượt Khắc Khiêm bỏ lỡ cơ hội của mình khi cú dứt điểm của cầu thủ này đưa bóng đi trúng xà ngang bật ra.
 
Phải đến phút 61, đội tuyển U19 Việt Nam mới có được bàn thắng thứ 3 trong trận đấu. Xuất phát từ quả đá phạt của Văn Xuân bên cánh trái, Nam Cung đánh đầu cận thành tung lưới U19 Lào. Sau bàn thắng này, đội tuyển U19 Việt Nam vẫn là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng khả năng tận dụng cơ hội và dứt điểm của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn là một điều đáng bàn khi các tuyển thủ liên tục bỏ lỡ cơ hội của mình. Đến phút 74, từ tình huống đi bóng tốc độ bên cánh trái, Tiến Anh ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi cứa lòng đẹp mắt tung lưới U19 Lào nâng tỷ số trận đấu lên thành 4-0 cho U19 Việt Nam.
 
Trong những phút cuối trận, dù các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn còn tạo ra một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Tỷ số 4-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Với kết quả này, U19 Việt Nam kết thúc vòng loại giải U19 châu Á 2018 với ngôi nhất bảng H cùng 3 trận toàn thắng.

Theo Nam Anh (Thể Thao Việt Nam)