Thể thao

U17 Việt Nam dự giải giao hữu “khủng” ở Trung Quốc

Với tiền thân là đội U16 từng gây tiếng vang, các cầu thủ U17 Việt Nam sắp tới sẽ có nhiều giải đấu cọ xát bổ ích.

Với tiền thân là đội U16 từng gây tiếng vang, các cầu thủ U17 Việt Nam sắp tới sẽ có nhiều giải đấu cọ xát bổ ích.

U17 Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2017

Cách đây chưa lâu, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quyết định thay thuyền trưởng mới cho đội U17 (tiền thân là U16 từng vào tứ kết Châu Á vừa qua). Cụ thể, sau khi chia tay HLV Đinh Thế Nam, người được chọn là ông Đinh Hồng Vinh để tiếp tục các kế hoạch trong năm 2017.

Mới đây, toàn đội U17 đã được tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để tập luyện nhằm chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế ở Trung Quốc. Đây là đợt tập trung đầu tiên của toàn đội dưới thời HLV mới và hiện danh sách cụ thể vẫn còn được giữ bí mật. 

U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Côn Minh, Trung Quốc từ sáng ngày 16/2 để dự giải. Giải đấu này sẽ diễn từ 16-24/2. Tham dự giải gồm có 5 đội gồm 2 đội của Trung Quốc cùng U17 Việt Nam, U17 Nhật Bản và U17 Thái Lan. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để xếp hạng.

Lực lượng cho đợt tập trung này gồm có 20 cầu thủ với lực lượng nòng cốt của PVF, Hà Nội và Viettel. Trong số đó, có 8 cầu thủ từng góp mặt ở đội U16 Quốc gia tham dự VCK U16 châu Á vừa qua như Duy Khiêm, Hữu Thắng… Đây là lứa cầu thủ tài năng đã gây tiếng vang trong năm vừa qua khi lọt đến trận chung kết U16 Đông Nam Á và chỉ chịu thua Australia ở loạt luân lưu may rủi. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng trẻ này còn xuất sắc vào đến bán kết giải U16 Châu Á, một thành tích không đội Đông Nam Á nào làm được.

Có thể thấy, đây không phải là lực lượng tốt nhất của U17 Việt Nam, do nhiều đội bóng đang tham dự giải U19 Quốc gia nên nhiều cầu thủ có chất lượng của HAGL, Đồng Tháp… không thể góp mặt. 

Trong đợt tập trung lần này, theo nguồn tin cho biết là có rất nhiều gương mặt trẻ và lần đầu được gọi tập trung. Đây là cơ hội tốt để khảo nghiệm những tài năng còn chưa được khai phá và hứa hẹn sẽ là nguồn lực lượng hữu ích để bổ sung cho đội hình U17 Việt Nam.

Theo Bạch Sa (Bongda24h.vn/Thể Thao Việt Nam)