Thể thao

U-19 VN đá bại Hong Kong 3-1 ở vòng loại Giải U-19 châu Á

Chiều 28-9, tại Myanmar, tuyển U-19 VN đã đá bại Hồng Kông 3-1 trong trận ra quân bảng G vòng loại Giải U-19 châu Á 2016. Tiền đạo Đức Chinh đã ghi 2 bàn trong trận đấu này.

Chiều 28-9, tại Myanmar, tuyển U-19 VN đã đá bại Hồng Kông 3-1 trong trận ra quân bảng G vòng loại Giải U-19 châu Á 2016. Tiền đạo Đức Chinh đã ghi 2 bàn trong trận đấu này.
Với thực lực vượt trội, U-19 VN đã sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút thứ 8 nhờ công của tiền đạo Hà Đức Chinh.
 

Đức Chinh góp công lớn vào chiến thắng của U-19 VN. Ảnh: Hoàng Như

Một chút lo lắng xuất hiện trong những phút tiếp theo khi U-19 VN chiếm lĩnh thế trận nhưng không thể tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Ngược lại, U-19 Hồng Kông thi đấu có phần lép vế hơn tìm lại bất ngờ được bàn gỡ ở phút 42 nhờ công của tiền đạo Ho Shing Yuen Matthew.

Trái ngược với những gì diễn ra ở hiệp một, tuyển U-19 VN đã chơi bùng nổ trong 45 phút thi đấu hiệp khi lần lượt Tiến Linh (phút 48) và Đức Chinh (Phút 59) lập công ấn định chiến thắng 3-1 cho U-19 VN trong ngày ra quân.

Chiến thắng của U-19 VN không thực sự trọn vẹn bởi ở những phút cuối trận đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ còn thi đấu với 10 người do một cầu thủ bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ đỏ.

Ba điểm giành được trước Hồng Kông giúp U-19 VN tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng G. Đối thủ ở lượt trận tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ là Brunei. Trận đấu này diễn ra lúc 16g ngày 2-10.
 

U-19 VN nhiều cơ hội đoạt vé vào VCK

Ở vòng loại U-19 châu Á 2016, U-19 VN nằm ở bảng G cùng chủ nhà Myanmar, Hồng Kông, Brunei và Đông Timor.

Bảng đấu này được đánh giá là khá nhẹ cho U-19 VN bởi ngoài chủ nhà Myanmar (2 năm trước giành quyền dự VCK U-20 thế giới) có trình độ tương đồng thì Hồng Kông, Brunei lẫn Đông Timor không phải là những đối thủ quá mạnh.

Vòng loại U-19 châu Á 2016 có sự tham dự của 42 đội bóng được chia thành 10 bảng và tiến hành thi đấu ở 10 quốc gia khác nhau. Sau khi vòng loại kết thúc, 10 đội đầu bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ đoạt vé dự VCK tại Bahrain từ ngày 13-30 tháng 10-2016.

Trong trường hợp U-19 Bahrain đoạt ngôi đầu bảng hoặc là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất thì Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ lấy thêm một đội nhì bảng thứ 6 có thành tích xuất sắc nhất.
 
>> Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Hong Kong, 16h00 ngày 28/9
Theo Hoài Dự (Tuổi Trẻ)