Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tỷ phú Abramovich 'trảm' Conte, mời Ancelotti trở lại?

Theo tiết lộ của tờ Daily Record (Anh), nếu Chelsea thất bại trước Barcelona tại vòng knock-out Champions League, ông chủ Roman Abramovich sẽ sa thải HLV Antonio Conte để thay thế bằng Carlo Ancelotti.

Ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea, HLV Conte đã chứng tỏ được tài cầm quân khi giúp đội chủ sân Stamford Bridge chinh phục ngôi vô địch Premier League. Tuy nhiên, ở mùa giải này, “The Blues” thi đấu không thực sự ấn tượng tại giải Ngoại hạng Anh.

Trải qua 17 vòng đấu, Chelsea đang xếp thứ 3 tại Premier League với 35 điểm, kém đội đầu bảng Man City tới 14 điểm. Mới đây, chính Conte đã thừa nhận rằng, đội bóng của ông không còn cơ hội bảo vệ “ngai vàng”. Tại Champions League, đội bóng phía Tây thành London đã lọt vào vòng 1/8. Thế nhưng, họ sẽ chạm trán Barcelona.

Tỷ phú Abramovich 'trảm' Conte, mời Ancelotti trở lại?
Ancelotti (trái) sẽ thay Conte dẫn dắt Chelsea trong tương lai?

Theo tiết lộ của tờ Daily Record, ông chủ Roman Abramovich đã dần mất kiên nhẫn với HLV Conte. Mới đây, tỷ phú người Nga đã quyết định sẽ sa thải nhà cầm quân 48 tuổi nếu Chelsea bị loại ở vòng 1/8 Champions League.

Như vậy, Conte sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giữ ghế HLV của mình ở Chelsea, bởi Barcelona được đánh giá cao hơn ở cuộc đọ sức vào tháng 2.2018. Mặt khác, gã khổng lồ xứ Catalan còn có lợi thế khi được đá trận lượt về trên sân nhà.

Được biết, nếu sa thải Conte, Abramovich sẽ mời Carlo Ancelotti trở lại dẫn dắt Chelsea. Kể từ khi bị Bayern Munich sa thải hôm 28.9 vừa qua, Ancelotti vẫn chưa nhận lời dẫn dắt bất cứ CLB nào. Ở trận hòa 1-1 giữa Chelsea với Atletico Madrid tại lượt trận thứ 6 vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng 6.12 vừa qua, “Carletto” cũng có mặt trên khán đài sân Stamford Bridge để xem đội bóng cũ thi đấu.

Trước đây, Ancelotti từng dẫn dắt Chelsea từ năm 2009-2011 và giúp đội bóng thành London giành 1 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 1 Siêu cúp Anh. Đến tháng 5.2011, chiến lược gia người Italia bị sa thải vì thành tích yếu kém của đội nhà.

Theo Hữu Tuấn (Dân Việt)