Thể thao

Tuyển Việt Nam tái đấu đàn em U19 vào 28/5

Sau trận đấu bất phân thắng bại chiều 25/5, HLV trưởng tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã ngỏ lời mời U19 Việt Nam thi đấu trận "lượt về" vào chiều 28/5 tới.

 

Sau trận đấu bất phân thắng bại chiều 25/5, HLV trưởng tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã ngỏ lời mời U19 Việt Nam thi đấu trận "lượt về" vào chiều 28/5 tới.

U19 Việt Nam sẽ có thêm cơ hội trau dồi, tích lũy kinh nghiệm khi chạm trán với các đàn anh ở tuyển Việt Nam.
 

Ở trận đấu "lượt đi" hôm 25/5, tuyển Việt Nam bị U19 cầm hòa 0-0 trên sân tập số 3 Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Sau đó, HLV Hữu Thắng không hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Thậm chí, ông còn dành lời khen cho lứa đàn em và thẳng thắn chia sẻ muốn gọi cầu thủ U19 Việt Nam lên tuyển. 

Nhằm tạo cơ hội cho các học trò có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, HLV Hữu Thắng và HLV Hoàng Anh Tuấn đã thống nhất tổ chức trận đấu "lượt về" giữa tuyển Việt Nam vs U19 Việt Nam. Cuộc so tài sẽ diễn ra chiều mai (28/5), dự kiến được tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình. 

Tuy nhiên ở trận đấu "lượt về" này, HLV Hữu Thắng vẫn chưa có sự phục vụ của Công Phượng, Xuân Trường. Cả 2 cầu thủ trên đều bận thi đấu cho CLB chủ quản tại Hàn Quốc và Nhật Bản và chỉ trở về Việt Nam hội quân vào 29/5, 2 ngày trước trận đấy với Syria (31/5). 

Trước đó, vị HLV người Hà Tĩnh từng nhận xét rằng thiếu Xuân Trường khiến tuyến giữa của tuyển Việt Nam không phát huy được sức mạnh. Bên cạnh đó, Công Phượng là cầu thủ có khả năng tạo đột biến với kỹ thuật cá nhân rất tốt. 

Tuyen Viet Nam tai dau dan em U19 vao 28/5 hinh anh 1
HLV Hữu Thắng và HLV Hoàng Anh Tuấn trao đổi trước khi quyết định tổ chức trận tái đấu tuyển Việt Nam vs U19 Việt Nam vào chiều 28/5. 

Sau cuộc so tài với lứa đàn em, tuyển Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Syria vào 31/5, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Tiếp đó, toàn đội di chuyển sang Myanmar dự giải giao hữu quốc tế từ 3 đến 5/6. 

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã bổ nhiệm trọng tài Sukhbir Singh (người Singapore) cầm còi trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam vs Syria, diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình Mỹ Đình ngày 31/5 tới.

Về phần U19 Việt Nam, sau trận đấu tập, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ thi đấu thêm 1 số trận với đội quân xanh ở giải hạng Nhất như Nam Định hoặc Viettel. Tiếp đó, U19 Việt Nam di chuyển sang Malaysia với tư cách đội U21 Việt Nam để tham dự U21 Summer Cup 2016.

Ông Sukhbir Singh là một trong 6 trọng tài cấp FIFA của Singapore, được đánh giá cao về năng lực và dày dạn kinh nghiệm khi được AFC bổ nhiệm làm nhiệm vụ trong nhiều trận đấu tại Vòng loại World Cup khu vực châu Á, AFC Champions League và AFC Cup. Ông Sukhbir Singhtừng tham gia điều hành 2 trận đấu của U19 Việt Nam tại vòng loại U19 châu Á 2016 (gặp Myanmar và gặp Hong Kong). Ở sân chơi cấp CLB, ông Sukhbir Singh bắt chính trong trận Hà Nội T&T thắng Maziya Sports & Recreation (Maldives) với tỷ số 2-1 tại vòng bảng AFC Cup 2014.

Cùng tham gia điều hành trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Syria với ông Sukhbir Singhcòn có 3 trọng tài cấp FIFA của Việt Nam là Phạm Mạnh Long (Trợ lý), Nguyễn Trung Hậu (Trợ lý) và Phùng Đình Dũng (Trọng tài thứ 4).

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Syria sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 31/5/2016 tại SVĐQG Mỹ Đình. Sáng 28/5, tại sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu - Hà Nội, BTC bắt đầu triển khai bán vé xem trận đấu. Vé có 4 mệnh giá: 150.000 đồng, 120.000 đồng, 80.000 đồng và 50.000 đồng. VFF cũng nhận đăng ký mua vé qua đường công văn đến hết ngày 27/5 và trả vé vào ngày 28/5 tại trụ sở VFF.

Theo Tùng Lê (Zing.vn)