Thể thao >> AFF Cup 2018

'Tuyển Việt Nam mất bình tĩnh khi đối thủ tranh bóng quyết liệt'

Chuyên gia Shebby Singh người Malaysia cho rằng Việt Nam có lực lượng mạnh, đồng thời chơi thứ bóng đầy hiệu quả. Tuy nhiên, các học trò của HLV Park Hang-seo cần giữ sự bình tĩnh.

Theo dõi đội tuyển Việt Nam từ đầu giải AFF Cup 2018, ông Shebby Singh đưa ra nhận xét: "Họ đang trình diễn thứ bóng đá hay nhất ở Đông Nam Á lúc này. Đội tuyển Việt Nam đá rất chắc chắn, lối chơi dựa vào những pha ban bật bóng ngắn và có lực lượng mạnh nhất tại AFF Cup".

Cựu tuyển thủ Malaysia nói thêm, đến cả một cầu thủ như Công Phượng còn phải dự bị là ví dụ thực tế cho thấy lực lượng tuyển Việt Nam hùng mạnh và có chiều sâu thế nào. Trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 gặp Philippines, Công Phượng sau khi vào sân lập tức ghi bàn.

'Tuyển Việt Nam mất bình tĩnh khi đối thủ tranh bóng quyết liệt'
Công Phượng ghi bàn trong trận thắng Philippines 2-1 tại Mỹ Đình.

Ngày 11/12, đội tuyển Malaysia trên sân nhà tiếp Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Theo chuyên gia đang bình luận cho Fox Sports, yếu tố quan trọng nhất với thầy trò Park Hang-seo là phải giữ được sự kỷ luật và điềm tĩnh trong mọi thời điểm.

Ông Shebby Singh nói: "Trước Philippines, khi đối thủ có những pha tắc bóng và tranh chấp quyết liệt, tôi thấy nhiều cầu thủ Việt Nam bắt đầu mất bình tĩnh. Có lẽ do hiệu ứng đám đông ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ. Vì vậy, điều quan trọng với tuyển Việt Nam là phải biết giảm nhịp độ trận đấu".

Chuyên gia người Malaysia cũng giành lời khen cho HLV Park Hang-seo, khi xây dựng thành công một đội tuyển rất có tổ chức và kỷ luật. Đây là điều chinh phục ông Shebby Singh. Đó không phải lời nói suông. Cựu chiến lược gia Steve Darby của tuyển U23 Thái Lan cũng có chung quan điểm này.

'Tuyển Việt Nam mất bình tĩnh khi đối thủ tranh bóng quyết liệt' - 1
Chuyên gia Shebby Singh cho rằng tuyển Việt Nam đang chơi thứ bóng đá hay nhất Đông Nam Á. Ảnh: Getty Images

Tại vòng bảng, đội tuyển Malaysia từng thua 0-2 trước Việt Nam tại Mỹ Đình. Dù vậy, thất bại đó trở thành bước ngoặt với "Mãnh hổ", biệt danh tuyển Malaysia. Càng chơi, họ lại thi đấu rất hay. Bằng chứng tại bán kết AFF Cup 2018, thầy trò Tan Cheng Hoe loại cả Thái Lan, nhà vô địch AFF Cup 2016.

Theo ông Shebby Singh, tuyển Malaysia ở AFF Cup 2018 không chịu nhiều áp lực về thành tích. Những gì họ hướng đến là xây dựng bản sắc riêng. Thứ bóng đá "Mãnh hổ" theo đuổi là "possession football" - chủ động cầm bóng và triển khai tấn công từ sân nhà. Đây là lối chơi thời thượng trên thế giới.

Khi đối thủ đang thử nghiệm lối chơi, điều này trở thành thời cơ cho tuyển Việt Nam giành chiến thắng, thậm chí ngay trên sân Bukit Jalil. Chuyên gia Shebby Singh cho rằng nếu thầy trò Park Hang-seo ghi được bàn thắng ở Kuala Lumpur, họ sẽ giữ nhiều lợi thế lớn trong trận lượt về.

'Tuyển Việt Nam mất bình tĩnh khi đối thủ tranh bóng quyết liệt' - 2
Đội tuyển Malaysia sẽ không dễ bị bắt nạt nếu đá trên sân nhà. Ảnh: AFF Cup

Còn về Malaysia, chuyên gia Fox Sports chỉ ra hai ngòi nổ đáng gờm nhất, đó là Safawi Rasid và Akhyar Rashid. Dù vậy, những cầu thủ này chỉ phát huy sự hiệu quả nếu có nhiều bóng. Không cần bàn cãi, Safawi và Akhyar sẽ trở thành hai cái tên đội tuyển Việt Nam phải phong tỏa tầm hoạt động sắp tới.

Cuối cùng, ông Shebby Singh cũng tin đội tuyển Việt Nam nằm ở cửa trên trong trận chung kết AFF Cup 2018. Họ có lợi thế tinh thần khi từng hạ Malaysia 2-0 tại vòng bảng. Điều này cũng cho phép "Những ngôi sao vàng" thoải mái chọn lối chơi sao cho phù hợp trong từng trận đấu.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 11/12, còn trận lượt về diễn ra sau đó 4 ngày.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)