Thể thao >> Thể thao trong nước

Tuyển Việt Nam được đặc cách ở vòng loại Olympic 2020

ĐT bóng đã nữ Việt Nam sẽ có đôi chút thuận lợi trước thềm vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á.

Cụ thể, hôm nay ngày 2/8, LĐBĐ châu Á đã tổ chức bốc thăm chia bảng vòng 1 vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á của bộ môn bóng đá nữ. Theo đó, bảng A và bảng B xuất hiện 5 đại diện, trong khi đó bảng C và bảng D có 4 đội. Chứng kiến buổi lễ bốc thăm, NHM Việt Nam rất bất ngờ khi không thấy sự xuất hiện của đội tuyển nữ Việt Nam.

Trên thực tế, Việt Nam được đặc cách không phải thi đấu vòng 1 vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á mà được chờ sẵn ở vòng 2 cùng Uzbekistan. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Việt Nam nhờ thành tích cao trên BXH FIFA.

Tuyển Việt Nam được đặc cách ở vòng loại Olympic 2020
Kết quả bốc thăm vòng 1 vòng loại Olympic 2020. Việt Nam được đặc cách vào thẳng vòng 2

Nếu như Việt Nam được đặc cách vào thẳng vòng 2 thì Thái Lan cũng 4 cường quốc khác là Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Triều Tiên được đặc cách thẳng vào vòng 3. Nhật Bản không tham dự vòng loại vì đã chắc chắn góp mặt tại Olympic 2020 dưới tư cách chủ nhà.

Xét về thực lực, cách đây vài năm Việt Nam thường xuyên nằm trong top 5 châu Á, vượt trên Thái Lan hay thậm chí là ngang ngửa Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong vòng khoảng 4 năm gần đây, bóng đá nữ Việt Nam chững lại ở đấu trường khu vực và châu lục, trong khi Thái Lan vươn lên trở thành một đối trọng đối với các ‘bà lớn’ như Úc, Nhật Bản. Đối thủ một thời của Việt Nam trong các trận chung kết Đông Nam Á là bóng đá nữ Myanmar cũng sa sút nhiều.

Ở giải vô địch châu Á 2018, Việt Nam dự giải nhưng xếp cuối (thứ 4) bảng B, trong khi Thái Lan vượt qua bảng A còn Philippines (xếp thứ 3 bảng A) được đá trận tranh vé World Cup với Hàn Quốc. Myanmar thì bị loại bởi Việt Nam ở vòng loại. Nhờ đó, Thái Lan đường hoàng có vé dự World Cup nữ 2019.

Tại vòng loại năm nay, sẽ chỉ có 2 đội giành vé dự Olympic 2020.

Theo Hữu Doãn (Thethao247.vn/Thể Thao Việt Nam)