Thể thao

Tuyển Việt Nam đấu CLB Nhật Bản tại Cần Thơ

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ đá giao hữu với CLB Avista Fukuoka tại đất Tây đô trước ngày lên đường dự AFF Cup 2016.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ đá giao hữu với CLB Avista Fukuoka tại đất Tây đô trước ngày lên đường dự AFF Cup 2016.

Tuyển Việt Nam sẽ có lần đầu tiên về miền Tây thi đấu. Ảnh: Đức Đồng.

Trận giao hữu giữa hai đội được tổ chức tại sân vận động Cần Thơ ngày 12/11.

Trước khi đến Cần Thơ, tuyển Việt Nam đá trận giao hữu lượt về với Indonesia ngày 8/11. Sau trận giao hữu với CLB Avista Fukuoka, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ lên đường sang Myanmar dự AFF Cup.

Sân Cần Thơ là SVĐ có sức chứa lớn nhất Việt Nam với hơn năm vạn khán giả. Tại giải U21 quốc tế 2014, sân bóng này luôn kín chỗ mỗi khi đội U21 HAGL thi đấu. Nhưng sau lần "phát sốt" vì lứa măng non của HAGL, sân bóng này dần nguội lạnh trở lại, vì CLB Cần Thơ thi đấu không tốt ở V-League.

Do đó, với sự trở lại của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn…, chắc chắn người hâm mộ miền Tây sẽ háo hức được chứng kiến dàn cầu thủ mà họ yêu mến trình diễn trong màu áo tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm thể thao Paju, Hàn Quốc. Tại đây, đội nhận được nhiều tin vui khi Huy Hùng và Đình Hoàng đã bình phục chấn thương, trở lại tập luyện. Chấn thương của trung vệ Quế Ngọc Hải thì tiến triển tốt, anh đã có thể tập nhẹ với các giáo án của bác sỹ.

tuyen-viet-nam-dau-clb-nhat-ban-tai-can-tho-1
Một góc khán đài sân Cần Thơ khi Công Phượng và đồng đội thi đấu ở giải U21 quốc tế 2014. Ảnh: Đức Đồng.

Lúc 13h hôm nay, 20/10, tuyển Việt Nam đá giao hữu với FC Seoul. Sau đó, đội có thêm hai trận giao hữu nữa, gặp Đại học Jeonju ngày 25/10, rồi FC Pocheon ngày 28/10. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ về Hà Nội tập trung tiếp, chuẩn bị cho AFF Cup.

Theo Đức Đồng (VnExpress.net)