Thể thao >> Thể thao trong nước

'Tuyển Việt Nam đang đá giống Hàn Quốc năm 2002'

Highlights Việt Nam 1-1 Triều Tiên

Nhà báo Hàn Quốc cho rằng dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam ngày càng chơi bóng tự tin, đồng thời thể lực cũng cải thiện thấy rõ.

Chia sẻ với Zing.vn, nhà báo Tae-suk Yoon của tờ Hankook Ilbo miêu tả đội tuyển Việt Nam đang chơi thứ bóng đá mang hơi hướm của bóng đá Hàn Quốc tại World Cup 2002. Lúc này, các cầu thủ Việt Nam thi đấu rất tự tin, mạnh mẽ trong tranh chấp và không hề ngán đối thủ mạnh.

Chung quan điểm, bình luận viên đài KBS Joon-Hee Han nói: "Tuyển Việt Nam làm tôi nhớ lại tuyển Hàn Quốc vào năm 2002. Trước đây, các cầu thủ ở xứ sở kim chi rất thiếu tự tin khi chơi ở đấu trường quốc tế. Nhưng sau đó, mọi thứ thay đổi. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam cũng đang đi theo chiều hướng đó".

'Tuyển Việt Nam đang đá giống Hàn Quốc năm 2002'
Tiến Linh mở tỷ số trong trận giao hữu giữa Việt Nam và CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Minh Chiến.

Nhờ HLV Park Hang-seo, đại diện Đông Nam Á bây giờ khó bị đánh bại hơn. Theo bình luận viên đài SBS Mun-sung Park, nhà vô địch AFF Cup 2018 đã tiến bộ rất nhiều. Điều quan trọng là các cầu thủ có sự tin rất lớn. Mà với yếu tố này, thầy trò Park Hang-seo đủ sức làm được mọi thứ.

Ở trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Triều Tiên diễn ra tối 25/12, hai đội hòa nhau 1-1. Trong đó, chủ nhà mở tỷ số trước do công Tiến Linh. 90 phút cuộc chạm trán này chứng kiến nhà vô địch AFF Cup 2018 thi đấu rất tự tin, không hề thua kém đối thủ về mặt thế trận.

Thậm chí, tuyển Việt Nam còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Theo bình luận viên Joon-Hee Han của đài KBS, nhờ ông Park "Những ngôi sao vàng" được tổ chức tốt và sắc bén trong những pha phản công nhanh. Cạnh đó, tinh thần và thể lực của các cầu thủ cũng được cải thiện.

Trong quá khứ, hai vấn đề này là điểm yếu của bóng đá Việt Nam, khiến chúng ta gục ngã ở thời điểm quyết định.

'Tuyển Việt Nam đang đá giống Hàn Quốc năm 2002' - 1
Nhờ ông Park, tuyển Việt Nam đã cải thiện nhiều về thể lực và tinh thần. Ảnh: Minh Chiến.

Trong khi đó, nhà báo Yong-jae Choi của Ilgan Sports cho rằng thành công lớn nhất của HLV Park Hang-seo là truyền tải niềm tin đến các cầu thủ, giúp họ tin rằng có thể đánh bại được những đối thủ mạnh hơn.

Thật vậy, tuyển Việt Nam dù ra sân với đội hình không phải mạnh nhất vẫn đá coi được trước Triều Tiên.

Nhận xét màn trình diễn của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, cây bút người Hàn Quốc chia sẻ: "Ông Park giúp tuyển Việt Nam khắc phục điểm yếu thể lực. Ngoài ra, nhà cầm quân này còn truyền đạt đến học trò thế nào là sự tận hiến và chơi bóng đoàn kết, hy sinh ra sao".

Theo nhà báo Yong-jae Choi, những gì vị HLV 59 tuổi mang đến cho bóng đá Việt Nam là tiền đề cho sự tiến bộ trong tương lai. Rồi đây, "Những ngôi sao vàng" dưới trướng vị thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ chứng minh cho các quốc gia mạnh khác thấy rằng một đội bóng yếu như Việt Nam vẫn đủ khả năng tạo ra bất ngờ.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)