Thể thao >> AFF Cup 2018

Tuyển Việt Nam có thể thoát án đá sân trung lập từ AFC

Video Highlights AFF Cup: ĐT Việt Nam 2-0 ĐT Malaysia

Việc khán giả đốt pháo sáng trong trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0 trên sân Mỹ Đình tối 16/11 khiến VFF chắc chắn phải chịu mức phạt tiền từ Ban kỷ luật AFC.

Dù có nhiều biện pháp vận động cũng như phòng tránh, nhưng BTC trận Việt Nam gặp Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2018 vẫn không thể ngăn ngừa tình trạng khán giả đốt pháo sáng trên khán đài.

Điều này dẫn tới hệ lụy là Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải đối mặt với án kỷ luật được đưa ra từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Trao đổi nhanh cùng Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh trong chiều 17/11, Zing.vn đã có những thông tin ban đầu về việc này.

Tuyển Việt Nam có thể thoát án đá sân trung lập từ AFC
Pháo sáng trên khán đài sân Mỹ Đình tối 17/11. Ảnh: Việt Hùng.

Cụ thể, ông Lê Hoài Anh cho biết phía BTC AFF Cup 2018 chắc chắn sẽ có những báo cáo về hành động không đẹp mắt của khán giả Việt Nam cũng như công tác đảm bảo an ninh, an toàn của BTC sân Mỹ Đình.

"Bộ phận theo dõi kỷ luật, giám sát của ban tổ chức sẽ có báo cáo cụ thể. Tôi nghĩ chắc chắn VFF bị phạt tiền vì khán giả đốt pháo sáng. Tuy nhiên, cụ thể là bao nhiêu thì chúng ta phải chờ sau khi họ phân tích và đưa ra quyết định. Con số 70.000 USD như nhiều luồng thông tin chỉ là suy đoán của một số người", ông nói.

Trước trận đấu, phía VFF đã lên tiếng cảnh báo đội tuyển Việt Nam có thể phải đá trên sân không có khán giả, thậm chí là ở sân trung lập nếu có hiện tượng đốt pháo sáng.

Về án phạt này, qua trao đổi, ông Lê Hoài Anh bày tỏ sự tin tưởng rằng án phạt từ AFC sẽ không nặng tới vậy. "Theo quan điểm chủ quan của tôi, VFF chỉ bị phạt tiền. Trường hợp này chắc chắn xảy ra nếu để pháo sáng ném xuống sân, gây gián đoạn trận đấu. Còn tối qua, BTC và lực lượng an ninh đã phản ứng nhanh, không để xảy ra tình huống đó", ông nói.

Tuyển Việt Nam có thể thoát án đá sân trung lập từ AFC - 1
Lực lượng an ninh phản ứng khá nhanh trước tình trạng đốt pháo sáng từ khán giả quá khích. Ảnh: Thuận Thắng.

Ở trận đấu tối qua, ngay sau nghi lễ cử hành quốc ca, một số cổ động viên quá khích đã đốt pháo sáng và tình trạng này tái diễn nhiều lần trong trận đấu. Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn tại hiện trường, lực lượng an ninh chỉ mất ít giây để xử lý "đám cháy" và trận đấu vẫn diễn ra suôn sẻ.

Chiều nay, đội tuyển Việt Nam đã lên đường tới Myanmar chuẩn bị cho trận đấu thứ ba của mình tại AFF Cup 2018 sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ được đánh giá khó khăn nhất bảng A.

Theo Đỗ Hải (Tri Thức Trực Tuyến)