Thể thao

Tuyển U.19 Việt Nam quyết tạo bất ngờ trước Triều Tiên ở giải châu Á

‘Các bạn hãy nhìn các anh Tuấn Anh, Xuân Trường cùng đồng đội thi đấu quả cảm thế nào trong trận thắng CHDCND Triều Tiên 5-2. Cách đây 2 năm, các anh ấy cũng khoác áo U.19 Việt Nam như các bạn bây giờ và hiện đã được khoác áo đội tuyển quốc gia’, HLV Hoàng Anh Tuấn nói với các học trò.

‘Các bạn hãy nhìn các anh Tuấn Anh, Xuân Trường cùng đồng đội thi đấu quả cảm thế nào trong trận thắng CHDCND Triều Tiên 5-2. Cách đây 2 năm, các anh ấy cũng khoác áo U.19 Việt Nam như các bạn bây giờ và hiện đã được khoác áo đội tuyển quốc gia’, HLV Hoàng Anh Tuấn nói với các học trò.

Đội U.19 Việt Nam tập luyện tích cực tại Bahrain

Xem đàn anh đá làm động lực tinh thần

20 giờ 30 tối 14.10, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ có trận ra quân đầu tiên gặp U.19 CHDCND Triều Tiên tại vòng chung kết U.19 châu Á diễn ra ở Bahrain. Trong buổi họp đấu pháp trước đấu quan trọng này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho các cầu thủ thưởng ngoạn clip về màn trình diễn đẹp mắt và hiệu quả của đội tuyển Việt Nam gặp Triều Tiên cách đây ít ngày.

Có lẽ không một lời chỉ đạo nào thiết thực hơn việc được xem lại clip hấp dẫn ấy, bởi nó như một liều thuốc tinh thần quý giá, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ đàn em của Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng. Theo lời kể của một thành viên đi theo đội, các cầu thủ trẻ U.19 Việt Nam đã tranh luận rôm rả về từng pha bóng, từng tình huống dẫn đến các bàn thắng của tuyển Việt Nam và không ngớt lời thán phục.

Học tập đàn anh, ai nấy đều quyết tâm làm nên điều gì đó trước U.19 Triều Tiên. Sau đó, đội cũng xem lại trận đấu của chính mình ở trận tranh HCĐ thắng Đông Timor 4-0 tại giải U.19 Đông Nam Á hồi cuối tháng 9. Đây có thể xem như hành động “tự sướng” của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Tuyển U.19 Việt Nam quyết tạo bất ngờ trước Triều Tiên ở giải châu Á - ảnh 1
Đội U.19 Việt Nam đang tập luyện tại CLB East Riffa

Ngoài liệu pháp tâm lý, vẫn siết chặt kỷ luật của đội bằng phương pháp “truyền thống”: Không cho phép các cầu thủ sử dụng các phương tiện truyền thông, điện thoại với mục đích tạo sự tập trung cao độ cho khởi đầu được đánh giá là quyết định với U.19 Việt Nam tại giải đấu châu Á. Ngoài ra, ông Tuấn còn phổ biến thêm một số quy định nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cầu thủ trước khi trận đấu diễn ra. Tất cả phải đảm bảo giờ giấc từ tập luyện cho đến sinh hoạt hàng ngày, không tự ý bỏ tập hay có những hành động làm ảnh hưởng đến uy tín của đội.

Không được phép sợ hãi đối thủ

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi đã từng chơi không tốt tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á hồi cuối tháng 9 nên cô gắng lấy lại hình ảnh ở sân chơi tầm châu lục. Dẫu lãnh đạo VFF không đặt nặng chỉ tiêu nhưng nhiệm vụ của U.19 Việt Nam là cống hiến một lối chơi thuyết phục, khát khao cống hiến, tuyệt đối không được sợ hãi đối thủ dù CHDCND Triều Tiên rất mạnh”.

Tuyển U.19 Việt Nam quyết tạo bất ngờ trước Triều Tiên ở giải châu Á - ảnh 2
HLV Hoàng Anh Tuấn (bìa trái) mong muốn học trò có khởi đầu thuận lợi ở giải U.19 châu Á

Ngoại trừ Trọng Đại bị đau nhẹ, tất cả số cầu thủ còn lại đều sẵn sàng về mọi mặt cho trận đấu mở màn. Ông Tuấn nói tiếp: “Tôi đã chỉ đạo các học trò về chơi thật tập trung, cố găng triển khai tốt những tình huống tấn công và chắt chiu cơ hội để ghi bàn. Đội bạn về tầm vóc không hơn chúng ta nhưng qua băng hình mà chúng tôi thu thập được, họ sở hữu nền tảng thể lực rất tốt, chơi gan lì và trình độ chuyên môn khá cao.

Vì thế, ngoài việc nỗ lực tổ chức tấn công, U.19 Việt Nam phải chơi chặt chẽ trong phòng ngự, đeo bám quyết liệt nhưng không được thô bạo. Việt Nam sẽ cố gắng tạo bất ngờ và hy vọng sẽ đạt kết quả khả quan trước Triều Tiên”.

Theo Lan Phương (Thanh Niên Online)