Thể thao

Tuyển trạch viên châu Âu "chấm" một cầu thủ U20 Việt Nam

Chuyên gia săn cầu thủ Derya Akkar ngỡ ngàng khi xem U20 Việt Nam đá với New Zealand, và đã khoanh tròn vào tên của đội trưởng Quang Hải.

Chuyên gia săn cầu thủ Derya Akkar ngỡ ngàng khi xem U20 Việt Nam đá với New Zealand, và đã khoanh tròn vào tên của đội trưởng Quang Hải.

tuyen-trach-vien-chau-au-cham-mot-cau-thu-u20-viet-nam

Tuyển trạch viên Akkar hỏi phóng viên VnExpress rất nhiều về U20 Việt Nam, vì không thoả mãn với những thông tin được cung cấp trong tờ rơi về trận đấu do ban tổ chức phát. Ảnh: Đức Đồng.

Derya Akkar làm việc CLB Osmanlispor FK, đội bóng đang chơi ở giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ - Super Lig. Suốt 30 năm qua, ông đi khắp thế giới, tìm kiếm các tài năng trẻ, chiêu mộ để CLB sử dụng, hoặc bán cho các đội bóng khác.

Tại U20 World Cup 2017, Akkar cùng hai đồng nghiệp đến Hàn Quốc để “xem giò” các cầu thủ. Ông được phân công theo sát bảng A và E. Tuyển trạch viên này không dùng thẻ được FIFA cấp, mà mua vé ngồi lẫn vào khán giả để xem, tránh đụng mặt các đồng nghiệp.

Chiều 22/5, Akkar tới sân Cheonan chỉ có ý định để theo dõi trận Pháp - Honduras. Nhưng khi được phóng viên VnExpress đề nghị cố nán lại theo dõi Việt Nam đấu New Zealand, cùng với việc hàng ngàn CĐV áo đỏ kéo vào sân, nhà tuyển trạch này quyết định ở lại.

"Việt Nam chơi có tổ chức. Các cầu thủ đá máu lửa. Dù vậy, đội cần phải cải thiện cảm giác trước khung thành. Theo tài liệu tôi có thì số 19, Quang Hải là cầu thủ chất lượng. Trận này cậu ấy đúng là thi đấu ấn tượng, giữ bóng rất khéo. Cầu thủ này sẽ còn tổ chức tấn công tốt hơn, nếu những người đồng đội hỗ trợ đắc lực. Nhưng nói thực để được sang châu Âu chơi bóng, Hải còn phải cố gắng hơn rất nhiều", Akkar phân tích.

tuyen-trach-vien-chau-au-cham-mot-cau-thu-u20-viet-nam-1

Ông Derya Akkar đánh dấu vào tên đội trưởng U20 Việt Nam Nguyễn Quang Hải. Ảnh: Đức Đồng

Chuyên gia có kinh nghiệm 30 năm săn cầu thủ cho biết sẽ lại tới xem trận đấu giữa Việt Nam và Pháp vào ngày 25/5 tới. Nhưng ông đánh giá thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khó tạo ra bất ngờ trước đội bóng vừa lên ngôi vô địch ở giải U19 châu Âu 2016 (thắng Italy 4-0 trong trận chung kết).

Akkar cho rằng hiện tại mảnh đất màu mỡ với những người tuyển trạch viên như ông vẫn là châu Phi. Thị trường cầu thủ châu Á đã được khai thác, nhưng chưa xứng với tiềm năng.

"Các trận đấu ở U20 World Cup giống như một phiên chợ, rất nhiều tuyển trạch viên đến đây. Một số cầu thủ chơi tốt sẽ nhận được hàng chục lời đề nghị từ các CLB. Tới giờ, tôi mới chỉ chấm được vài người, trong đó ưng ý nhất là Rodrigo Amaral. Tuy nhiên, rất khó để tôi có thể chèo kéo cầu thủ 10 này của Uruguay, bởi cậu ta đang nằm trong tầm ngắm của Barca", Akkar bật mí thêm.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)