Thể thao

Tuyển thủ U23 về V.League với nỗi lo phong độ

Các HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) và Hoàng Thanh Tùng (FLC Thanh Hóa) đều khẳng định rằng màn trình diễn và thành tích của các tuyển thủ U23 tại SEA Games 28 sẽ là cú hích chuyên môn rất tích cực đối với các CLB, nhưng do các cầu thủ có tuổi đời còn trẻ nên cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể đáp ứng những đòi hỏi khắc nghiệt của đấu trường bóng đá trong nước, đặc biệt là V-League.

Các HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) và Hoàng Thanh Tùng (FLC Thanh Hóa) đều khẳng định rằng màn trình diễn và thành tích của các tuyển thủ U23 tại SEA Games 28 sẽ là cú hích chuyên môn rất tích cực đối với các CLB, nhưng do các cầu thủ có tuổi đời còn trẻ nên cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể đáp ứng những đòi hỏi khắc nghiệt của đấu trường bóng đá trong nước, đặc biệt là V-League.

Huy Toàn (25) luôn chơi rất tốt ở các ĐTQG nhưng hiếm khi thể hiện được phong độ ấy ở CLB. Ảnh: Quốc Khánh

 
Đều được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2, nhưng những cầu thủ như Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng) hay Hữu Dũng, Thanh Bình (FLC Thanh Hóa) hầu như chưa có sự đóng góp đáng kể nào cho 2 đội bóng kể trên khi họ đối đầu với nhau tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia Kienlongbank 2015 diễn ra cuối tuần vừa qua.

Thanh Bình, Hữu Dũng vẫn thể hiện được sự năng nổ nhiệt tình của mình trong màu áo của FLC Thanh Hóa trong hiệp 2 của trận đấu với những pha tham gia tấn công khá có nét. Thanh Bình có ít nhất một cơ hội tốt để có thể ghi bàn giúp chủ nhà FLC Thanh Hóa có bàn gỡ, đó chính là pha bắt vô-lê bóng sống ở những phút cuối trận đưa bóng đi sạt cột dọc. Hữu Dũng cũng có pha lên bóng ở cánh trái và căng ngang vào trong nhưng các đồng đội của anh không tận dụng được.

Trong khi đó, Huy Toàn vào sân cũng chưa để lại dấu ấn gì cho SHB Đà Nẵng trong bối cảnh cặp tiền đạo tân binh Perez – Fraser đang chơi quá nổi bật. Đáng chú ý nhất là tiền vệ Hồ Ngọc Thắng, tuyển thủ U23 này được tung vào sân với mục đích gia cố tuyến giữa giúp SHB Đà Nẵng bảo toàn chiến thắng. Tuy nhiên, Ngọc Thắng trong khoảng thời gian khá ngắn ngủi đã liên tiếp phải nhận 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu, khiến HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra không hài lòng.

Nhận xét về các tuyển thủ U23 khi trở về với CLB, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng: “Việc lên ĐT U23 Việt Nam và được thi đấu tại SEA Games là điều kiện rất tốt để các cầu thủ trẻ được rèn luyện cả về chuyên môn lẫn phẩm chất của mình.

Tuy nhiên, môi trường bóng đá V-League có sự đòi hỏi hoàn toàn khác. Trong đó cuộc cạnh tranh ở các vị trí trên đội hình là rất khốc liệt, đòi hỏi các cầu thủ trẻ không ngừng nỗ lực. Việc thi đấu với mật độ dày đặc không thể coi là vắt kiệt sức cầu thủ mà phải xem như là cơ hội để nâng cao trình độ chuyên môn. Lứa cầu thủ như tôi thời còn thi đấu trước kia, 1 năm thi đấu từ 50 đến 60 trận đấu cũng rất bình thường. Chiếc thẻ đỏ mà Ngọc Thắng phải nhận ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại với CLB sẽ là bài học quý giá cho cá nhân cầu thủ này và các tuyển thủ khác.”.

Trong khi đó, HLV Hoàng Thanh Tùng (FLC Thanh Hóa) thì nói: “Hầu hết các CLB đang nỗ lực xây dựng bản sắc, lối chơi riêng của mình, bởi vậy, công tác đào tạo cầu thủ trẻ là rất quan trọng, hơn nữa việc CLB có nhiều cầu thủ góp mặt cho các ĐTQG sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn, trình độ chuyên môn được nâng cao hơn.

Các CLB trong đó có FLC Thanh Hóa cũng sẽ sử dụng nhiều hơn các tuyển thủ U23 để xây dựng nòng cốt tương lai cho đội bóng. Tuy vậy, cá nhân mỗi cầu thủ cũng cần phải có sự nỗ lực và quyết tâm cao, mới đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn của CLB cũng như những đòi hỏi, thách thức của môi trường V-League”.
 
Theo K.Hưng (Thethaovanhoa.vn)