Thể thao

Tuyển thủ Thụy Điển bị dọa giết vì pha phạm lỗi dẫn đến thua tuyển Đức

Video: Cú sút phạt của Toni Kroos phút 90+5 qua góc nhìn 3D

Tiền vệ Jimmy Durmaz của tuyển Thụy Điển bị sỉ nhục và thậm chí dọa giết vì pha phạm lỗi giúp Toni Kroos cơ hội biến quả đá phạt thành bàn ở những giây cuối cùng trận đấu giúp Đức giành chiến thắng 2-1 ở lượt trận thứ 2 bảng F.

Tuyển thủ Thụy Điển bị dọa giết vì pha phạm lỗi dẫn đến thua tuyển Đức
Jimmy Durmaz (giữa) đối mặt với sự chỉ trích dữ dội vì bị cho là tác nhân dẫn đến Thụy Điển thua Đức

“Ác quỷ Ả Rập”, “Tên khủng bố”, “Kẻ đánh bom tự sát” hay “Cút ngay về nhà”… là những cách sỉ nhục mà những CĐV bóng đá tức giận ném vào Durmaz trên Instagram vì cho rằng tiền vệ 29 tuổi gốc Syria là nguyên nhân dẫn đến trận thua cay đắng 1-2 của Thụy Điển trước Đức. Thất bại này khiến Thụy Điển (3 điểm, hệ số bàn thắng thua là 0) phải đánh bại Mexico (6 điểm, hệ số +2) ở lượt trận cuối để nuôi hy vọng đoạt vé.

Đài truyền hình quốc gia Thụy Điển đưa tin Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển (SFA) dự định trình báo cảnh sát về những lời lẻ sỉ nhục mang tính phân biệt chủng tộc và một số lời dọa giết nhắm vào Durmaz. Theo ông Håkan Sjöstrand - Tổng thư ký SFA, liên đoàn sẽ thay mặt Durmaz ở cả hai tư cách nguyên đơn và người tố cáo để anh có thể tập trung vào việc thi đấu.

Durmaz chia sẻ với nhật báo Thụy Điển Expressen rằng: “Tôi vẫn luôn chịu đựng sự thù ghét, họ vẫn luôn ghét bỏ tôi. Nếu bạn đã phải chịu đựng điều đó cả đời, thì nó không còn là điều nguy hiểm nữa. Không có gì khiến tôi bận tâm. Tôi vẫn tự hào được đại diện cho đất nước tôi”. Ngoài ra, Durmaz nhấn mạnh rằng anh là người Thụy Điển và tự hào được khoác và đại diện cho màu cờ sắc áo của quốc gia này. Tiền vệ đang khoác áo CLB Toulouse (Pháp) nói rõ rằng là một cầu thủ chuyên nghiệp, anh luôn chuẩn bị để nhận chê trách về hiệu suất thi đấu của mình, nhưng hoàn toàn không chấp nhận được những kiểu nói xấu, gièm pha mang tính phân biệt chủng tộc.

Tuyển thủ Thụy Điển bị dọa giết vì pha phạm lỗi dẫn đến thua tuyển Đức - 1
Nỗi thất vọng của Thụy Điển sau khi bị thua Đức ở những giây cuối cùng trận đấu

Sau sự cố này, nhiều chính trị gia và nhân vật nổi tiếng của Thụy Điển đã lên tiếng ủng hộ Durmaz. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven gọi kiểu chế nhạo như trên là “đáng xấu hổ”, đồng thời cho rằng những kẻ thù địch “chẳng hiểu điều gì cả”. Nhật báo Expressen dẫn lời Thủ tướng Stefan Lofven nhấn mạnh: “Ở Thụy Điển, chúng tôi cùng thắng và cùng thua”. Durmaz cũng nhận được sự ủng hộ từ ngôi sao MMA (võ thuật hỗn hợp) Reza Madadi, diễn viên hài Özz Nûjen, và nghệ sĩ rap Timbuktu.

Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)