Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam nhận 600 triệu sau khi vào tiếp vòng sau

Đánh bại Thái Lan 2-0, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng, tranh vé dự Olympic 2016 và nhận số tiền thưởng 600 triệu đồng từ LĐBĐ Việt Nam.

Đánh bại Thái Lan 2-0, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng, tranh vé dự Olympic 2016 và nhận số tiền thưởng 600 triệu đồng từ LĐBĐ Việt Nam.
Trước lượt trận đấu cuối cùng, tuyển nữ Việt Nam không có quyền tự quyết. Họ buộc phải thắng Thái Lan và trông chờ đội đầu bảng Đài Loan mất điểm trước Myanmar. Với quyết tâm cao cùng lối chơi hợp lý, đội bóng của HLV Takashi đã đánh bại Thái Lan 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Minh Nguyệt. Ở trận đấu sau đó, chủ nhà Myanmar giành chiến thắng 3-1 trước Đài Loan.
 
Bóng đá nữ Việt Nam tìm lại niềm vui khi đánh bại Thái Lan để giành quyền đi tiếp tại vòng loại Olympic 2016. Ảnh: Nguyễn Đăng.
 
Kết quả này giúp tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng vòng loại thứ 2 với 9 điểm, qua đó giành quyền đi tiếp để tranh vé dự Olympic 2016. Ở vòng đấu loại cuối cùng, Việt Nam sẽ chạm trán với Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc và CHDCDN Triều Tiên. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội đứng đầu sẽ giành vé tham dự Olympic ở Rio de Janeiro. Các trận đấu sẽ diễn ra tại Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 29/2/2016.
 
Việc tuyển nữ Việt Nam tiến đến vòng loại cuối cùng của Olympic là thành công ngoài mong đợi. Đội khởi đầu tệ hại khi thua Đài Loan - đối thủ tuyển VN từng thắng cách đây không lâu với tỷ số 0-1. Nhưng với những điều chỉnh hợp lý, đội đã có 3 chiến thắng thuyết phục trước Myanmar, Jordan và Thái Lan.
 
Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam để giành vé đến Rio de Janeiro không nhiều, bởi Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc... đều có trình độ vượt trội, nhưng đó là thành công đáng ghi nhận sau chuỗi thất bại liên tiếp tại SEA Games 2013, Asian Cup 2014, Giải vô địch Đông Nam Á 2015. Với chiến tích vừa có, các cô gái tuyển Việt Nam còn được VFF thưởng 600 triệu đồng.
 
Ngay sau thất bại 0-2 trước tuyển nữ Việt Nam, HLV Nuengruethai Sathongwien của Thái Lan đã tuyên bố từ chức và chịu toàn bộ trách nhiệm về thất bại của đội nhà. Kết quả này rất khó chấp nhận với Thái Lan bởi họ đã thắng Việt Nam ở 3 trận đấu quan trọng tại chung kết SEA Games 2013, trận tranh play-off giành vé dự World Cup năm 2015 và bán kết giải Đông Nam Á 2015. Bản thân Sathongwien cũng vừa nhận danh hiệu HLV nữ hay nhất Đông Nam Á năm 2014 trong tháng 8 vừa qua.
 
>> Minh Nguyệt lập cú đúp, tuyển nữ Việt Nam hạ Thái Lan 2-0
 
Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)