Thể thao

Tuyển nữ Nhật Bản kết thúc giấc mơ của tuyển Anh

Sáng 2-7 (giờ VN), đương kim vô địch thế giới Nhật Bản đã đoạt vé vào chơi trận chung kết World Cup bóng đá nữ 2015 tại Canada sau khi đá bại tuyển nữ Anh 2-1 ở bán kết.

Sáng 2-7 (giờ VN), đương kim vô địch thế giới Nhật Bản đã đoạt vé vào chơi trận chung kết World Cup bóng đá nữ 2015 tại Canada sau khi đá bại tuyển nữ Anh 2-1 ở bán kết.

Niềm vui của các cầu thủ nữ Nhật Bản (phải) trong chiến thắng trước Anh. Ảnh: Reuters

 
Đây là thất bại có phần đau đớn của tuyển nữ Anh khi chiến thắng 2-1 đến với tuyển nữ Nhật Bản từ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ 31 tuổi Laura Bassett ở phút 90+2 của trận đấu. Sau trận đấu, một số cầu thủ nữ Anh đã gục ngã trên sân, số khác ôm lấy nhau bật khóc.
 
Trước đó, tuyển nữ Nhật Bản đã có bàn thắng vươn lên dẫn nhờ pha đá phạt 11m thành công của đội trưởng Aya Miyama ở phút 33 (hậu vệ Claire Rafferty phạm lỗi với Saori Ariyoshi trong vòng cấm). Tuy nhiên, lối đá quyết liệt và mạnh mẽ trong các pha tranh chấp của tuyển nữ Anh đã gây ra vô vàn khó khăn cho các cô gái Nhật Bản.
 
Đến phút 40, tuyển nữ Anh đã có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của "ngôi sao không nhà" Fara Williams trên chấm 11m. Sau bàn thắng gỡ hòa, tuyển nữ Anh thi đấu hưng phấn và có cơ hội ghi bàn nâng tỉ số khi cầu thủ vào sân thay người Ellen White thực hiện cú dứt điểm từ xa đưa bóng đi chạm xà ngang khung thành tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì tuyển nữ Anh làm được trong phần còn lại của trận đấu.
 
Đá bại tuyển nữ Anh, tuyển nữ Nhật Bản đoạt vé vào chung kết gặp tuyển nữ Mỹ vào ngày 5-7 tại Vancouver. Đây là lần thứ hai liên tiếp, tuyển nữ Mỹ và Nhật Bản gặp nhau trong trận chung kết World Cup. Bốn năm trước tại Đức, tuyển nữ Nhật Bản đã đá bại Mỹ 3-2 trên chấm luân lưu để lần đầu tiên đoạt chức vô địch thế giới.
 
Trước đó một ngày (4-7), tuyển nữ Anh sẽ gặp tuyển Đức trong trận tranh hạng ba.
 
Theo Hoài Dư (Tuổi Trẻ)