Thể thao

Tuyển Mỹ phải xem World Cup qua truyền hình

Nắm quyền tự quyết khi chỉ cần thắng Trinidad & Tobago (đã bị loại) là có vé dự World Cup 2018, nhưng sáng ngày 11.10 (giờ VN) thi đấu trên sân khách Ato Boldon ở Couva, tuyển Mỹ thất thủ 1-2 và chính thức bị loại phải ở nhà.

Nắm quyền tự quyết khi chỉ cần thắng Trinidad & Tobago (đã bị loại) là có vé dự World Cup 2018, nhưng sáng ngày 11.10 (giờ VN) thi đấu trên sân khách Ato Boldon ở Couva, tuyển Mỹ thất thủ 1-2 và chính thức bị loại phải ở nhà.

Tuyển Mỹ (trái) ngậm ngùi ở nhà xem World Cup /// AFP

Tuyển Mỹ (trái) ngậm ngùi ở nhà xem World Cup

Kết quả thật cay đắng cho đội Mỹ. Họ khởi đầu vòng loại thứ 5 khu vực CONCACAF tranh vé dự World Cup khá tệ khi thua liên tiếp Mexico và Costa Rica, nhưng dần lấy lại hình ảnh từ trận thắng Honduras 6-0 và đến trận áp chót mới đây thắng đậm Panama 4-0 để giành quyền tự quyết.

Thế nhưng, khi quá tự tin vào cơ hội đoạt vé dự World Cup, tuyển Mỹ đã chơi dưới sức mình để Trinidad & Tobago thắng 2-1, trong đó sau hiệp 1 tuyển Mỹ đã bị dẫn tới 2-0 và chỉ gỡ 1 bàn an ủi của Christian Pulisic.

Cũng sau hiệp 1, dù thua nhưng Mỹ vẫn còn cơ hội dự World Cup với suất chính vì cùng thời điểm 2 đối thủ cạnh tranh là Honduras thua Mexico 1-2 và Panama thua Costa Rica 0-1. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi chóng vánh trong 45 phút ở hiệp còn lại. Mỹ chỉ gỡ 1 bàn, trong lúc Panama lội ngược dòng ngoạn mục thắng Costa Rica 2-1 nhờ hai bàn thắng của Gabriel Torres và Roman Torres để gây sốc vươn lên vị trí thứ 3 đoạt vé dự thẳng World Cup sang năm lần đầu tiên trong lịch sử.

Tuyển Mỹ phải xem World Cup qua truyền hình - ảnh 2

Gabriel Torres (giữa) góp 1 bàn trong chiến thắng của Panama

Trong khi đó, Honduras cũng ngược dòng đánh bại Mexico 3-2 nhưng chỉ lấy suất đấu play-off, dù bằng 13 điểm nhưng thua hiệu số trước Panama. Honduras sẽ đấu trận play-off liên lục địa với đại diện khu vực châu Á là Úc (lượt đi ngày 6.11, lượt về ngày 14.11).

Trận play-off liên lục địa còn lại là giữa New Zealand (Châu Đại dương) gặp Peru (xếp thứ 5 khu vực Nam Mỹ)

Theo Giang Lao (Thanh Niên Online)