Thể thao >> Asian Cup 2019

Tuyển Hàn Quốc sút nhiều, hiệu quả kém tại Asian Cup 2019

HLV tuyển Hàn Quốc Paulo Bento thừa nhận người hâm mộ có quyền chỉ trích đội nhà vì không đáp ứng được kỳ vọng tại Asian Cup 2019.

Trả lời các phóng viên tại sân bay Incheon International (Hàn Quốc) hôm 28/1, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói: "Khi không có được kết quả như mong muốn, tôi hiểu đội nhà sẽ chịu nhiều chỉ trích".

Nhà cầm quân này cũng thừa nhận "The Taeguk Warriors" đã chơi không tốt tại Asian Cup 2019.

Tại giải đấu diễn ra ở UAE, tuyển Hàn Quốc dù có sự phục vụ của ngôi sao sáng giá Son Heung-min, vẫn bị loại từ vòng tứ kết. Họ thất bại trước Qatar, kết quả không làm người hâm mộ hài lòng. Điều đáng nói là đại diện xứ kim chi tỏ ra thiếu sắc bén trong những pha dứt điểm.

Tuyển Hàn Quốc sút nhiều, hiệu quả kém tại Asian Cup 2019
Có Son Heung-min, tuyển Hàn Quốc vẫn không thể vô địch Asian Cup.

Suốt hành trình của giải, đội bóng của HLV Paulo Bento thực hiện 78 pha dứt điểm, nhưng chỉ ghi 6 bàn. Trong các trận đấu thuộc vòng bảng, cầu thủ Hàn Quốc dứt điểm vô duyên. Thậm chí, các chân sút nhiều lần bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Để giải quyết vấn đề này, vị HLV người Bồ Đào Nha hứa cải thiện sức mạnh hàng công đội nhà trong tương lai. "Chúng tôi cần tạo ra nhiều cơ hội và có sự hiệu quả trong những pha tấn công. Ngoài ra, tuyển Hàn Quốc sẽ tiếp tục trung thành với lối chơi đã xây dựng", HLV Paulo Bento nói.

Sau Asian Cup 2019, tuyển Hàn Quốc có thể chia tay nhiều trụ cột. Koo Ja-cheol đã nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Sắp tới, Ki Sung-yueng và Lee Chung-yong có thể đưa ra quyết định tương tự.

Tuyển Hàn Quốc sút nhiều, hiệu quả kém tại Asian Cup 2019 - 1
HLV Paulo Bento của tuyển Hàn Quốc chưa vội thay máu lực lượng.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc đội nhà sẽ thay máu lực lượng hay không, ông Paulo Bento trả lời: "Nếu Ki quyết định giã từ đội tuyển quốc gia, tôi sẽ tôn trọng. Còn với những cựu binh khác, tôi cho rằng không cần thiết thực hiện cuộc cách mạng đội hình. Tôi sẽ tìm kiếm nhiều gương mặt mới trong thời gian tới vì Hàn Quốc có nhiều trận đấu tham dự".

Vào tháng 3 và 6/2019, tuyển Hàn Quốc sẽ có những trận đấu giao hữu. Sau đó, họ bước vào vòng loại thứ hai của World Cup 2002 khu vực châu Á diễn ra tháng 9. Ông Paulo Bento chia sẻ mục tiêu bản thân hướng tới là vòng loại World Cup. Ông sẽ nỗ lực để giúp đội nhà có thành tích tốt.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)