Thể thao

Tuyển futsal Italy không nương chân khi gặp Việt Nam

Tuyển Italy đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Việt Nam để chắc chắn dẫn đầu bảng C, qua đó tránh đối đầu sớm với những đối thủ mạnh như Brazil, Nga, Tây Ban Nha.

Tuyển Italy đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Việt Nam để chắc chắn dẫn đầu bảng C, qua đó tránh đối đầu sớm với những đối thủ mạnh như Brazil, Nga, Tây Ban Nha.

Gabriel Lima quyết tâm cùng các đồng đội đánh bại tuyển Việt Nam.

Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 6h (giờ VN) ngày 18/9. Italy sớm giành quyền vào vòng 1/16 sau chiến thắng 4-2 trước Paraguay và 5-1 trước Guatemala. Trận cuối cùng vòng bảng, họ chạm trán với Việt Nam tại thành phố Bucaramanga. Một chiến thắng nữa sẽ cho phép Azzurri gặp thuận lợi ở vòng knock-out, khi tránh được những đội bóng mạnh sớm.

Gặp nhiều thuận lợi nhưng HLV Minichelli cảnh báo các học trò không được chủ quan. “Tôi đã xem trận đấu đầu tiên của họ với Guatemala, họ là đội bóng có tổ chức tốt và chơi nhiệt huyết. Chúng tôi phải giành chiến thắng để đứng đầu bảng đấu”, ông khẳng định. Trận này, tuyển Italy có thể sử dụng cầu thủ Murilo, sau khi anh đã vắng mặt trước Guatemala vì căng cơ.

Cách đây 4 năm, Italy từng đánh bại Việt Nam 9-0 ở trận giao hữu tại Nhà thi đấu Tân Bình. Những cầu thủ chủ chốt của đội bóng châu Âu tham dự trận đấu đó đến giờ vẫn có mặt ở Colombia. Bộ khung đội bóng giành HCĐ ở hai kỳ World Cup gần đây nhất vẫn được giữ ổn định.

Tuyen futsal Italy khong nuong chan khi gap Viet Nam hinh anh 1
Lịch thi đấu của tuyển futsal Việt Nam. Đồ họa: Trí Mai.
 
“Việt Nam là một đội bóng mạnh, với nhiều cầu thủ nhanh nhẹn. Có nhiều mối đe dọa cho cả hai bên. Họ mong muốn có được một kết quả thuận lợi để đủ điều kiện đi tiếp, trong khi chúng tôi muốn giành chiến thắng ở tất cả trận đấu và có một con đường suôn sẻ hơn ở vòng loại trực tiếp, dù tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu”, đội trưởng Gabriel Lima nhấn mạnh.

Italy là một trong những đội futsal mạnh nhất châu Âu và thế giới. Họ tham dự 7/8 kỳ World Cup, một lần giành ngôi á quân, hai lần đứng hạng 3. Ở EURO, Azzurri hai lần vô địch vào các năm 2003, 2014. Đội hình của họ xuất sắc trong cả tấn công lẫn phòng ngự, với những nhân tố nổi bật như Mammarella, Lima, Fortino…

"Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về Italy, quan trọng là tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thế nào, có đạt hiệu suất cao nhất hay không. Italy là ứng viên vô địch, vì thế đây là trận đấu khó khăn cho tuyển Việt Nam". HLV Bruno Garcia

Trước khi đến Colombia, Italy đã trải qua gần 2 tháng tập huấn tại 2 địa điểm khác nhau trong nước. Họ thi đấu giao hữu với một loạt đội như Ukraine, Hungary, Solovakia… và đều chiến thắng. Trước khi World Cup diễn ra, họ làm nóng bằng việc đánh bại đội á quân châu Á Uzbekistan 5-0.

Mục tiêu mà HLV Bruno Garcia đặt ra cho các cầu thủ Việt Nam là giành một điểm trước Italy, để chắc suất đi tiếp. Tuy nhiên đây là nhiệm vụ rất khó khăn bởi đối thủ ở đẳng cấp hơn hẳn. Theo lịch, trận đấu này diễn ra lúc 6h (giờ VN) ngày 18/9.

Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)