Thể thao

Tuấn Anh - Cầu thủ thứ 9 của U23 Việt Nam dính chấn thương

Cầu thủ của HAGL đã không có mặt trong buổi tập sáng 12/5 cùng thầy trò HLV Miura. Sau đó, anh chỉ có thể tập nhẹ vào buổi chiều cùng ngày.

Cầu thủ của HAGL đã không có mặt trong buổi tập sáng 12/5 cùng thầy trò HLV Miura. Sau đó, anh chỉ có thể tập nhẹ vào buổi chiều cùng ngày.

 

Tiền vệ Tuấn Anh tập hồi phục chiều 12/5. Ảnh: Tùng Lê

 
Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền - Trưởng phòng y tế của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội - Tuấn Anh bị viêm gân cơ nhị đầu phía sau đùi. Chấn thương này không quá nặng nhưng về lâu dài, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng vận động nếu không được điều trị dứt điểm.

Bác sĩ Hiền cho biết thêm, dạng chấn thương của Tuấn Anh không phải xuất hiện bột phát do va chạm mà đã kéo dài cả một quá trình. Khi lên tập trung đội tuyển U23, có thể việc tập luyện và thi đấu với cường độ cao khiến mức độ tổn thương trở nên trầm trọng hơn.

Trong buổi tập chiều 12/5 của đội tuyển Việt Nam (đội tuyển U23 nghỉ), Tuấn Anh đã xuất hiện trên sân và chỉ có thể tập nhẹ cùng nhóm cầu thủ U23 bị chấn thương như Thanh Hiền, Hoàng Lâm, Huy Hùng…

Sau 8 cầu thủ chấn thương, trong đó 2 người đã chia tay U23 Việt Nam, tiền vệ người Thái Bình là cái tên thứ 9 phải ngồi ngoài. Khả năng kịp bình phục để tham dự SEA Games 28 của Tuấn Anh sẽ phải chờ thêm vài ngày nữa mới có câu trả lời, sau khi các bác sĩ đánh giá mức độ hồi phục của anh.
 
>> Cầu thủ U23 Việt Nam phủ nhận việc HLV Miura chỉ đạo đá rắn
>> Thành “rìu” nhận vé vớt, tuyển Việt Nam trắng hậu vệ cánh
>> HLV Miura và "mũi tên" Hồ Ngọc Thắng

Theo Hoàng Minh (Zing.vn)