Thể thao >> AFF Cup 2018

Truyền thông Malaysia bị 'tổn thương' sau trận thua tuyển Việt Nam

Báo giới Malaysia đã hết sức thất vọng sau khi tuyển Malaysia không thể nối dài chuỗi trận thắng ở AFF Cup 2018 với thất bại "tâm phục khẩu phục" trước tuyển Việt Nam.

Truyền thông Malaysia bị 'tổn thương' sau trận thua tuyển Việt Nam
Truyền thông Malaysia thất vọng khi tuyển quốc gia thất bại trước Việt Nam

Tờ Star Online tỏ ra hết sức cay đắng với thất bại của đội nhà nhưng cũng đồng thời “tâm phục khẩu phục” trước lối chơi của tuyển Việt Nam. Điều này thể hiện trên dòng tít “Dù chiếm tỉ lệ giữ bóng 66% thời gian, nhưng Malaysia thua 0-2 trên sân Việt Nam”.

Tờ này viết: “Hy vọng có được chiến thắng thứ ba liên tiếp trong chiến dịch AFF Cup 2018 của Malaysia đã bị chặn đứng sau trận thua 0-2 trước Việt Nam. Những bàn thắng của Nguyễn Công Phương và Nguyễn Anh Đức đã giúp Việt Nam giành chiến thắng thứ hai tại giải đấu trong khi Malaysia trở lại Kuala Lumpur với thất bại đầu tiên”.

Theo Star Online, Harimau Malay (biệt danh của tuyển Malaysia) dù tiếp tục chiếm thế trận trong hiệp 2 nhưng không thể phá vỡ hàng thủ chặt chẽ của Việt Nam.

Truyền thông Malaysia bị 'tổn thương' sau trận thua tuyển Việt Nam - 1
Tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện sự ổn định dưới thời HLV Park Hang-seo

Trong bài viết, tờ Star Online thực sự ấn tượng với chiến thuật của HLV Park Hang-seo từ khi nhập cuộc cho đến sau những bàn thắng. “Việt Nam tiếp cận trận đấu hết sức chặt chẽ, đặc biệt là trong phòng ngự với việc di chuyển không biết mệt mỏi và pressing toàn sân dù chỉ có 34% thời gian kiểm soát bóng… Việt Nam đã thi đấu rất quyết liệt và đầy hiệu quả”, tờ Star Online nhận định.

Trong khi đó, tờ News Straits Times của Malaysia cũng không tránh khỏi tâm trạng thất vọng. “Việt Nam - đội đang đứng hạng 102 thế giới - vị trí cao nhất Đông Nam Á, đã không cho Malaysia hạng 169 thế giới tránh khỏi việc không bị tổn thương… Đó là thất bại đầu tiên của Harimau Malay trong bảng A”, tờ báo này viết.

Truyền thông Malaysia bị 'tổn thương' sau trận thua tuyển Việt Nam - 2
Anh Đức ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam

Tuy vậy, dù thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là tuyển Việt Nam nhưng tờ News Straits Times vẫn tỏ ra lạc quan khi cho rằng “Malaysia vẫn đang đi đúng hướng để hướng đến vòng bán kết nhưng đội tuyển cần phải đánh bại Myanmar trong trận “chung kết” vào ngày 24.11 trên sân nhà Bukit Jalil để đảm bảo chiếc vé đi tiếp”.

Ở trận đấu cùng ngày, Myanmar đã ngược dòng đánh bại Lào với tỷ số 3-1 để có được 6 điểm như Việt Nam và Malaysia. Trong đó, tuyển Việt Nam đang có nhiều cơ hội để đoạt chiếc vé vào vòng bán kết khi sẽ tiếp Campuchia trên sân nhà ở lượt trận cuối vào ngày 24.11. Còn ngày 20.11 tới đây, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có chuyến làm khách tại Myanmar.

Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)