Thể thao >> Thể thao quốc tế

Truyền thông Argentina giận dữ vì thất bại trước Tây Ban Nha

Thầy trò HLV Jorge Sampaoli chịu sự chỉ trích nặng nề từ các hãng truyền thông trong nước, sau thất bại giao hữu 1-6 tối 27/3.

''Tây Ban Nha hạ nhục Argentina tại Madrid. Thất bại 1-6 này là cú đấm thực sự vào mặt chúng ta", tờ La Nacion viết. Trong khi đó, tờ Ole công kích về khả năng phòng ngự nghèo nàn, và ví von rằng thầy trò HLV Sampaoli đã bị "hành hung tàn bạo".

Truyền thông Argentina giận dữ vì thất bại trước Tây Ban Nha
Argentina (áo đen) thi đấu hoàn toàn dưới cơ Tây Ban Nha trận này. Ảnh: Reuters

Tờ La Cronica thậm chí bình luận các lỗi phòng ngự mà Argentina mắc phải như hành động ''tự sát'', đồng thời cho rằng các ngôi sao hàng thủ gồm Javier Mascherano, Lucas Biglia và Ever Banega đều phải chịu trách nhiệm.

Do chấn thương gân kheo, Lionel Messi không thể góp mặt trận này. Anh phải ngồi quan sát từ khán đài trong khi đồng đội không thể chống đỡ các đợt tấn công từ Tây Ban Nha. ''Không có Messi, Argentina đơn giản là không thể đọ sức với những đối thủ lớn. Trận đấu này là một bài kiểm tra thực tế trình độ của Argentina'', tờ Clarin viết.

Argentina chỉ giành được vé vào chung kết World Cup 2018 nhờ chiến thắng trong trận cuối gặp Ecuador (3-1). Messi là người ghi cả ba bàn trận đó.

Theo các hãng cá cược, Argentina không còn nằm trong nhóm những đội tuyển hàng đầu. Bốn ứng cử viên vô địch sáng giá nhất tại World Cup gồm Brazil, Tây Ban Nha, Đức và Pháp.

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)