Thể thao

Trưởng đoàn U23 Đông Timor nhận tiền để dàn xếp tỷ số?

Trưởng đoàn bóng đá U23 Đông Timor, Orlando Marques Henriques Mendez bị cáo buộc nhận 15.000 USD từ 3 người khác để dàn xếp tỷ số trận U23 Đông Timor - U23 Malaysia.

Trưởng đoàn bóng đá U23 Đông Timor, Orlando Marques Henriques Mendez bị cáo buộc nhận 15.000 USD từ 3 người khác để dàn xếp tỷ số trận U23 Đông Timor - U23 Malaysia.

Tờ Straits Times (Singapore) cho biết, cảnh sát nước này đã tìm ra nhân vật cộm cán đứng sau vụ việc. Đó là Rajendran Kurusamy, trùm cá độ bóng đá bất hợp pháp 55 tuổi tại Singapore. Rajendran từng ngồi tù vì việc này nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”.
 

Rajendran đứng đằng sau đường dây dàn xếp tỷ số trận U23 Đông Timor - U23 Malaysia. Ảnh: Newstraits Times.

 
Ba người khác tham gia vào đường dây dàn xếp tỷ số là Nasiruddin, 52 tuổi, người Indonesia; Orlando Marques Henriques Mendez, 49 tuổi, Trưởng đoàn bóng đá U23 Đông Timor và Moises Natalino de Jesus, 32 tuổi, cựu cầu thủ bóng đá Đông Timor. Họ phải ra hầu tòa trong ngày 30/5.

Rajendran bị cáo buộc cùng Nasiruddin, Moises và một người chưa rõ danh tính cung cấp 15.000 USD cho Orlando để dàn xếp U23 Đông Timor thua trận trước U23 Malaysia theo đúng kịch bản tỷ số. Rajendran và Orlando gặp nhau tại Orchid Country Club ngày 28/5 để giao dịch và bị cảnh sát Singapore tóm gọn.

Rajendran từng lãnh 27 tháng tù giam năm 1997 vì âm mưu hối lộ 3 cầu thủ thi đấu tại giải VĐQG Singapore - S.League. Sau đó, ông nhận thêm 24 tháng tù giam vì hối lộ cai ngục 20.000 USD để mang điện thoại vào nhà giam. Ông ta dùng chiếc điện thoại này để tiếp tục điều hành việc cá độ bất hợp pháp.

Nếu bị kết tội, Rajendran hay Orlando Mendez có thể ngồi tù 5 năm và bị phạt 100.000 USD. Hiện tại, an ninh tại khách sạn Days – nơi các đội cư trú đã được tăng cường. Cảnh sát Singapore sẽ giám sát chặt chẽ các trận đấu còn lại tại SEA Games.
 
>> Phát hiện vụ dàn xếp tỷ số đầu tiên ở SEA Games 28

Theo Hoàng Tâm (Zing.vn)